12:18 10/12/2018

Thày trò Park Hang-seo tập luyện dưới trời mưa, sấm chớp tại sân Bukit Jalil

Buổi tập làm quen sân thi đấu Bukit Jalil của đội tuyển Việt Nam từ 19h00 - 20h00 ngày 10/12 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời có mưa kèm sấm chớp từ trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo ra sân tập.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ với bài tập khởi động. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Lúc 18h48 giờ Malaysia (tức 17h48 giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân Bukit Jalil, chuẩn bị cho buổi tập cuối cùng trước trận chung kết lượt đi gặp Malaysia. Ngoài lượng lớn phóng viên Việt Nam, có một số phóng viên của các hãng thông tấn, truyền hình, báo điện tử và báo giấy Malaysia đến quan sát, đưa tin buổi tập quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận chung kết lượt đi.

Sau khi tập hợp các cầu thủ vào khu vực giữa sân, phổ biến nội dung trong buổi tập, HLV Park Hang-seo chia các cầu thủ thành hai nhóm tập luyện. Ba thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Tiến Dũng tập cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, 19 cầu thủ còn lại khởi động ở góc sân phía khán đài B sân Bukit Jalil.

Toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đang có sự tập trung cần thiết và có trạng thái tinh thần, sức khỏe tốt. Mặc dù không còn trường hợp nào phải tập riêng nhưng căn cứ vào tính chất trận đấu cũng như yêu cầu chuyên môn, HLV Park Hang-seo sẽ có những tính toán, sắp xếp nhân sự cho phù hợp và khó có chuyện mạo hiểm với những vị trí đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương như Văn Toàn. 

Kết thúc 20 phút tác nghiệp của báo chí, đội tuyển Việt Nam chuyển sang tập chiến thuật, thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/2 sân. Các trợ lý của HLV Park Hang-seo đã di chuyển một cầu môn phụ vào khu vực giữa sân từ đầu buổi tập để đáp ứng cho yêu cầu của nội dung tập này. 

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia tập sân thi đấu chính thức Bukit Jalil vào buổi sáng 10/12, trong khung giờ từ 9h00 đến 10h00. Ở buổi này, HLV Tan Cheng Hoe cho các cầu thủ Malaysia chơi bóng ném.

Hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển Malaysia Syazwan (số 6, tiền vệ) và Mohd Aidil Zafuan (số 7, hậu vệ) chưa bình phục chấn thương và phải tập riêng cùng các bác sỹ. Nếu Syazwan đã thi đấu 5 trận thì Mohd Aidil Zafuan đã chơi 6 trận, cả hai đều có hơn 400 phút thi đấu và là trụ cột của Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2018.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin đã giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là phải thắng đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận, giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. 

Trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Bukit Jalil.

Minh Tiến - Hoàng Linh (TTXVN)