09:11 03/09/2021

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã về nước chuẩn bị cho trận gặp Australia

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước. Dự kiến, lúc 20 giờ 20 ngày 3/9, đội tuyển Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và ngay lập tức vào quy trình bong bóng khép kín, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Australia lúc 19 giờ ngày 7/9 tới.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội tối ngày 3/9. Ảnh: VFF

Khác với chuyến đi tới Riyadh, trong lần trở về này, đội tuyển Việt Nam được di chuyển bằng chuyên cơ do nhà tài trợ Bamboo Airways sắp xếp.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), kết thúc trận đấu với Saudi Arabia, HLV Park Hang-seo cùng các học trò trở về khách sạn và chỉ có vài giờ đồng hồ để nghỉ ngơi trước khi di chuyển ra sân bay để về nước.

Chuyến bay Bamboo Airways chở đội tuyển sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ 45 ngày 3/9 theo giờ địa phương (10 giờ 45 theo giờ Việt Nam) và dự kiến sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 20 giờ 20 cùng ngày.

Sau khi nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ gia nhập bong bóng khép kín để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Australia, diễn ra vào 19 giờ ngày 7/9 tới tại sân Mỹ Đình.

Như vậy, để kịp rời sân bay quốc tế ở Thủ đô Riyadh lúc 6 giờ 45 (địa phương), đội tuyển Việt Nam phải có mặt lúc 4 giờ 45, tức là chỉ có khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi sau khi trận đấu gặp Saudi Arabia kết thúc.

Lịch trình di chuyển có 3 chặng bay nhưng thời gian chờ đợi được rút ngắn lại cũng giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ít bị ảnh hưởng đến thể lực nhất.

Một ngày sau khi về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đây cũng là thời điểm đội khách Australia di chuyển từ Doha sang Hà Nội với tổng cộng 65 thành viên và cũng hoạt động theo quy trình bong bóng khép kín.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ngày 7/9 tới trên sân Mỹ Đình, đặc biệt là yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Thethaovanhoa.vn