01:19 01/01/2020

Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào ‘chiến dịch’ VCK U23 châu Á 2020

Hôm nay (1/1), đúng ngày đầu tiên của năm 2020, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho “chiến dịch” VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu cách đây 2 năm thầy trò HLV Park Hang-seo giành HCB. Các cầu thủ U23 Việt Nam quyết làm nên kỳ tích và hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Từ thành công ở SEA Games 30, các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: TTXVN

Sau khi đến Thái Lan, toàn đội U23 Việt Nam sẽ ổn định chỗ ăn nghỉ trước khi có những buổi tập đầu tiên vào ngày 2/1.

Ở giải đấu từng giúp chiến lược gia người Hàn Quốc mở ra chu kỳ thành công với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục mang đến thành công mới. Giải đấu này, U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, đội đã thi đấu 3 trận tập huấn với 2 trận tại Hàn Quốc và mới đây là trận thắng 1-0 trước Bình Dương trên sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1 tới. Đây được coi là cuộc “tổng duyệt” của Quang Hải và đồng đội trước khi bước vào tranh tài trên đất Thái Lan.

“Giải U23 châu Á 2020 mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn và người hâm mộ, lãnh đạo rất mong chờ kết quả lần này. Các cầu thủ sẽ bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện được tinh thần, màu cờ sắc áo Việt Nam. Toàn đội quyết tâm không để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng” - HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo mang theo 25 cầu thủ trong chiến dịch này. Do số lượng cầu thủ cho phép ở giải đấu sắp tới là 23 người với mỗi đội, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục phải nói lời chia tay với 2 cầu thủ nữa. Ở lần chốt danh sách 25 cầu thủ đầu tiên, Văn Tới, Thiện Đức và Quang Nho bị gạch tên.

Quyết định chốt danh sách cuối cùng sẽ được đưa ra sát ngày dự VCK U23 châu Á. Nếu Thanh Thịnh, Đình Trọng đủ khỏe mạnh để thi đấu, 2 cái tên bị loại gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những tân binh: Y Êli Niê, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung hay Nhâm Mạnh Dũng. Đây đều là những cầu thủ rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi HLV Park Hang-seo thường ưu tiên sử dụng những gương mặt quen thuộc với lối chơi được định hình trong thời gian dài.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 - 26/1/2020 ở Thái Lan. Mục tiêu của cả đội là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới việc giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng những đối thủ không quá mạnh như U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đây là bảng đấu thuận lợi để đoàn quân của ông Park Hang-seo tiến xa, thực hiện mục tiêu dự Olympic Tokyo.

Tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đi tiếp với 4 điểm, giành ngôi nhì bảng. Đội bóng của HLV Park Hang-seo thua 1-2 trong trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc sau đó thắng U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0. Ở cả ba bảng đấu đấu còn lại, các đội nhì bảng đều có 4 điểm.

Như vậy, nếu muốn đi tiếp, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải giành tối thiểu 4 điểm. Đây không phải là điểm số quá sức với U23 Việt Nam, khi 3 đối thủ ở bảng D được nhận định là vừa tầm. Thậm chí, với phong độ hiện nay, khả năng U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng là rất cao.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020:
17 giờ 15 ngày 10/1/2020: U23 Việt Nam - U23 UAE
20 giờ 15 ngày 13/1/2020: U23 Việt Nam - U23 Jordan
20 giờ 15 ngày 16/1/2020: U23 Việt Nam - U23 CHDCND Triều Tiên

Cũng từ ngày 1/1/2020, bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm giữa VFF với HLV Park Hang-seo sẽ có hiệu lực.

Năm 2018, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam đã "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam khi tham dự U23 châu Á 2018, giải đấu chính thức đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Giải đấu đó, U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi lọt vào đến trận chung kết và giành ngôi Á quân.
L. Sơn/Báo Tin tức