06:08 16/06/2026

Thầy giáo U75 biến vỏ trứng thành linh vật World Cup 2026

Từ những chiếc vỏ trứng tưởng chừng vô giá trị, cựu giáo viên Nguyễn Thành Tâm ở TP Hồ Chí Minh đã khéo léo tạo nên bộ linh vật cùng 48 lá quốc kỳ của các đội tuyển tham dự FIFA World Cup 2026.

Trong căn phòng nhỏ nằm ở một chung cư trên đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội (TP Hồ Chí Minh) chứa nhiều hình ảnh về linh vật World Cup, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (75 tuổi) với làn da rám nắng, giọng nói điềm đạm đang biến những võ trứng tưởng chừng bỏ đi thành những nhân vật có sức sống, ngộ nghĩnh và nhiều sắc màu.

Chú thích ảnh
Ba linh vật làm bằng vỏ trứng tên là Maple, Zayu và Clutch đại diện cho ba quốc gia đăng cai tổ chức giải đấu FIFA World Cup 2026 lần lượt là Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết, đa dạng và niềm đam mê chung dành cho bóng đá.
Chú thích ảnh
Để tạo hình cho các linh vật của World Cup, ông Tâm phải dành nhiều thời gian, tâm huyết của mình vào các sản phẩm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bộ sưu tập lá cờ của 48 quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 được làm bằng vỏ trứng, với màu sắc rất bắt mắt.

Hơn 20 năm qua, với bàn tay khéo léo, sự kiên trì, nhẫn nại, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm đã tạo ra vô số bộ sưu tập mô hình, nhân vật làm bằng vỏ trứng, từ ông già Nole đến linh vật 12 con giáp.. Đặt biệt, dịp World Cup 2026 này, ông đã tự tay tạo ra ba linh vật đại diện cho ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng 48 lá quốc kỳ của các đội tuyển tham dự. Điểm độc đáo là tất cả đều được tạo nên từ những mảnh vỏ trứng.

“Tôi bắt đầu đến với nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng từ năm 2002. Khi đó, tôi dạy tiếng Anh cho một em học sinh lớp 8, trong bài học về ông già Noel, tôi muốn có một mô hình minh họa sinh động hơn để giảng dạy. Vì vậy, tôi thử làm hình ông già Noel bằng vỏ trứng để minh họa cho bài giảng, giúp các em hứng thú hơn khi học từ vựng tiếng Anh”, thầy Tâm kể.

Năm 2010, trong một lần theo dõi World Cup, thầy Tâm đã nảy ra ý tưởng tái hiện linh vật của giải đấu bằng vỏ trứng và ông đã bắt tay vào việc làm linh vật bằng vỏ trứng. Đến nay, ông đã thực hiện được mô hình linh vật của 5 kỳ World Cup liên tiếp.

“Mỗi linh vật tôi đã tạo hình mất khoảng 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vì lớn tuổi nên tôi chỉ làm khoảng 2 - 3 giờ mỗi ngày nên phải mất gần một tuần mới hoàn thành một tác phẩm”, ông Tâm cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Để tạo ra những mô hình linh vật và quốc kỳ của 48 quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 bằng vỏ trứng, ông Tâm đã mất rất nhiều thời gian từ việc lựa chọn, tạo hình, trang trí vô cùng công phu và tỉ mỉ.

Để tạo nên những linh vật World Cup 2026 sống động, ông Tâm đã sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Phần đầu thì được làm từ vỏ trứng gà, phần thân bằng vỏ trứng cút kết hợp với đất sét tạo hình, còn phần chân được tận dụng từ những chiếc ống hút nhựa.

Cùng với các linh vật, ông còn thực hiện thêm bộ sưu tập quốc kỳ của 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026. Theo thầy Tâm, những quốc kỳ có thiết kế đơn giản chỉ mất khoảng 5 - 15 phút để hoàn thiện, còn những loại có họa tiết phức tạp cần từ 30 phút trở lên, chưa kể thời gian chuẩn bị nguyên liệu.

Thầy Tâm cho rằng, những người trẻ muốn theo đuổi nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng nên bắt đầu từ việc làm quốc kỳ các nước. “Nếu làm tốt quốc kỳ thì sau này sẽ dễ dàng tiếp cận những hình tượng phức tạp hơn. Quốc kỳ sẽ giúp người làm rèn luyện sự chính xác, khả năng phối màu và tính kiên nhẫn”, ông chia sẻ.

Theo ông Tâm, khó khăn lớn nhất trong quá trình sáng tác không nằm ở việc ghép các mảnh vỏ trứng mà ở khâu hoàn thiện tác phẩm. “Lúc đầu tôi băn khoăn rất nhiều, không biết phải trang trí như thế nào để tác phẩm đẹp, bắt mắt và có sức hút. Sau nhiều năm tạo hình, tôi vẫn thấy khó nhất là đôi mắt của linh vật, mình phải làm sao để đôi mắt có hồn, long lanh thì nhân vật mới sống động, còn màu sắc phải hài hòa và nổi bật”, ông Tâm nói.

Để giữ cho tác phẩm có tuổi thọ lâu dài, khâu xử lý nguyên liệu cũng được thầy Tâm đặc biệt chú trọng. Theo thầy Tâm, vỏ trứng sau khi làm sạch phải được phơi thật khô để tránh ẩm mốc. Nếu nguyên liệu được xử lý đúng cách, các tác phẩm làm từ vỏ trứng có thể bảo quản trong nhiều năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng ban đầu.

Đối với thầy Tâm, mỗi tác phẩm đều mang trong mình một câu chuyện và một thông điệp riêng. Việc thực hiện bộ linh vật và bộ quốc kỳ của 48 quốc gia tham dự World Cup xuất phát từ tình yêu bóng đá và giới thiệu đến bạn bè thế giới về loại hình nghệ thuật đặc biệt này.

“Tôi muốn thử thách bản thân, nâng tầm nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng bằng việc làm các linh vật World Cup. Lần này tôi làm thêm quốc kỳ của 48 quốc gia tham dự như một bài học trực quan để mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về thế giới qua những tác phẩm của mình”, ông Tâm bày tỏ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dù tuổi đã cao, nhưng thầy giáo Nguyễn Thành Tâm vẫn miệt mài với nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng, đặc biệt là việc tạo hình linh vật trong 5 kỳ FIFA World Cup liên tiếp. 

Điều thầy Tâm mong mỏi nhất lúc này là nhiều người biết đến nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng, để những vật liệu tưởng như bỏ đi có thể trở thành những tác phẩm mang giá trị cao về thẩm mỹ. “Tôi đem căn phòng nhỏ bé này đến với thế giới, cũng như mời gọi thế giới đến với căn phòng nhỏ bé này”, ông Tâm cười.

Là người đam mê bóng đá nhiều năm, thầy Tâm cũng luôn theo dõi hành trình phát triển vượt bật của bóng đá nước nhà. “Tôi mong một ngày nào đó đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được góp mặt tại World Cup để lá cờ đỏ sao vàng có cơ hội tung bay trên sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh”, thầy Tâm kỳ vọng.

Bài và ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc