08:21 04/08/2017

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương Lào

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chiều 4/8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đến thăm thành phố, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn càng ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” vừa được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang là cơ hội rất tốt để hai nước tăng cường hiểu biết học tập lẫn nhau về công tác lý luận chính trị và thực tiễn.

Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng để phát triển nhanh và bền vững là công tác dự báo tình hình phải thật tốt, kịp thời và chính xác. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng được quy hoạch phát triển phù hợp; đồng thời, cần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trên cơ sở lắng nghe ý kiến người dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào nói riêng thời gian qua tiếp tục phát triển bền vững, luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước tích cực vun đắp bằng nhiều nội dung hợp tác thiết thực.

Thông tin đôi nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt tập trung cho 7 chương trình đột phá. Với những kết quả đã đạt được trong xây dựng, phát triển thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực với các địa phương của Lào, góp phần cùng nhân dân Việt Nam tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào.

Chân thành cảm ơn tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Lào, cũng như sự đón tiếp của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố với đoàn, đồng chí Kikeo Khaykham phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước; trong đó quan hệ hợp tác trong mọi lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng.

Với truyền thống quan hệ giữa hai nước, sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune tin tưởng trong thời gian tới tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Lào - Việt Nam sẽ không ngừng được vun đắp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thông tin những nội dung quan trọng trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam và kết quả đạt được tại Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” vừa diễn ra, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cho biết, tại Hội thảo này lãnh đạo 2 Đảng đã chia sẻ nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn sâu sắc, rút ra nhiều bài học quý báu góp phần vào hoàn thiện chủ trương đường lối của 2 Đảng.

Nhân dịp này, Đoàn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Hoài (TTXVN)