08:23 13/08/2020

Thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo đến trường

Tối 13/8, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ 2020 nhằm gặp mặt, biểu dương các cháu học sinh nghèo vượt khó là con em các dân tộc vùng cao, biên giới tỉnh Nghệ An.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng 23 xe đạp cho các em học sinh.

123 em học sinh các dân tộc Kinh, Thái,  Mông, Khơ Mú, Đan Lai, Ơ Đu, Thổ… ở các huyện, thị trong tỉnh Nghệ An là những tấm gương tiêu biểu cho học sinh nghèo vượt khó được tuyên dương.

Những năm qua, chương trình Nâng bước em đến trường, Tiếp sức đến trường và mô hình Con nuôi đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp nối truyền thống nhân ái của dân tộc, lan tỏa yêu thương đến các em. Không chỉ giúp đỡ vật chất cụ thể bằng bát cơm, tấm áo mà quan trọng hơn cả, các chương trình này giúp các em viết tiếp ước mơ được học tập, vươn lên và thực sự trưởng thành. Mỗi năm, gần 600 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đến với trẻ em nghèo do Bộ đội Biên phòng Nghệ An quyên góp từ các cán bộ, chiến sĩ trong ngành và các tổ chức, nhà hảo tâm.

Từ những chương trình đó, nhiều em học sinh nghèo vùng biên cương Nghệ An được tiếp bước đến trường, vươn lên vượt khó học giỏi.

Em Ngân Gia Hảo, lớp 5B, trường Tiểu học Tri Lễ 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong là 1 trong số hơn 100 học sinh được Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận đỡ đầu trong thời gian từ tháng 1/2016 tới nay. Nhà nghèo, bố mất sớm, Gia Hảo được Bộ đội Biên phòng đồn Tri Lễ nhận nuôi. Ngân Gia Hảo với ước mơ sau này lớn lên được trở thành chiến sĩ biên phòng như các chú, các cô để bảo vệ đất nước, giúp đỡ mọi người.

Hay như em Lương Văn Dậu, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Đậu đã phải nghỉ học. Nhưng sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Đậu đã được trở lại trường học tập. Đáp lại tấm lòng của mọi người, Lương Văn Dậu học giỏi, chăm ngoan.

Những chương trình nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Tiếp sức đến trường đã và đang thực sự rất có ý nghĩa với các em học sinh miền núi khó khăn. Điển hình như em La Thị Nga, dân tộc Đan Lai được đồn biên phòng Tam Quang, huyện Tương Dương nhận nuôi từ lớp 5, hiện nay em đã tốt nghiệp Đại học Vinh và đang làm nghiên cứu sinh tại Isreal.

Chú thích ảnh
Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng các em học sinh các suất học bổng trị giá 200 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung biểu dương Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện rất tốt những chương trình nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được học tập, vươn lên vượt khó. Đây là mô hình hay, ý nghĩa. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới càng nhiều cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm cùng chung tay, thể hiện trách nhiệm cộng đồng vì tương lai của các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương.

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, chương trình thành công được là có sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; được các ban, ngành tạo mọi điều kiện. Đại tá Trần Hải Bình mong muốn ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay chắp cánh ước mơ cho các em học tập, sau này thành người có ích cho xã hội. 

Tại chương trình, quỹ Vì tầm vóc Việt đã gửi tới các em học sinh các suất học bổng trị giá 200 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng tặng 23 xe đạp cho các em học sinh giỏi, các em chưa có phương tiện đi lại. Đây là món quà quý đối với các em khi bước vào năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng 145 triệu đồng cho 145 em học sinh được Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An và Tỉnh Đoàn Nghệ An đỡ đầu. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân, ghi nhận những hoạt động vì trẻ em nghèo ở tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)