07:15 20/07/2017

Thắp hương tưởng niệm các Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương thắp hương tưởng niệm các đồng chí Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 20/7, tại Hà Nội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Văn Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi gia đình Đại tướng Đoàn Khuê. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trước anh linh các Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thành kính dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, cống hiến to lớn của các bậc tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện tiếp tục học tập, phấn đấu và noi theo tấm gương đạo đức, tài năng, đức độ, hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để giành độc lập, thống nhất đất nước qua các cuộc kháng chiến của dân tộc; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, chung sức, chung lòng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đồng thời bày tỏ mong muốn các thành viên trong gia đình, người thân của các Đại tướng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, có nhiều đóng góp hơn nữa cho quân đội và sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Minh Tuấn (TTXVN)