08:10 17/08/2012

Thảo dược Ấn Độ làm từ... cỏ độc, nước đái bò

Nhân viên hải quan cảng Felixstowe ở Suffolk (Anh) đã thu giữ 45 hộp lớn nhập từ Ấn Độ, trong đó chứa thảo dược và dầu xoa bóp có thành phần là vuốt hổ, cỏ độc và nước đái bò.

Nhân viên hải quan cảng Felixstowe ở Suffolk (Anh) đã thu giữ 45 hộp lớn nhập từ Ấn Độ, trong đó chứa thảo dược và dầu xoa bóp có thành phần là vuốt hổ, cỏ độc và nước đái bò.

 

Cảng Felexstowe ở Anh. Ảnh: Internet

 

Số hộp thảo dược này đã được nhập khẩu bất hợp pháp và đang trên đường đến một địa chỉ ở Birmingham thì bị phát hiện.

 

Đây là lần đầu tiên hải quan Anh phát hiện ra vuốt hổ nghiền thành bột. Xuất nhập khẩu các bộ phận cơ thể của hổ bị kiểm soát chặt chẽ theo Công ước thương mại quốc tế về các loài động vật gặp nguy hiểm. Các sản phẩm này chỉ được nhập vào hoặc xuất ra khỏi Liên minh châu Âu nếu có giấy phép.

 

Ngoài nước đái bò, cỏ độc, thịt dê cũng là một thành phần của các chai thảo dược dung tích 450 ml và chai dầu xoa bóp loại 5 lít. Các hộp đựng còn là nơi ẩn náu của gián.

 

Thông tin về vụ bắt giữ đã được thông báo cho hải quan Ấn Độ để họ xem xét trừng phạt người xuất khẩu lô thảo dược trên.

 

 

Thùy Dương