Phần Lan đã hạ mức quan hệ song phương xuống “bằng không” khi gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn dắt giờ đang trong cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Liên bang Nga 100km.
Lực lượng NATO tham gia diễn tập pháo binh tại Phần Lan. Ảnh: Getty Images
Theo kênh RT của Liên bang Nga, đợt diễn tập pháo binh mang tên “Northern Strike 225” của thành viên mới của NATO, bắt đầu từ hôm 17/11, sẽ kéo dài một tuần tại thao trường Rovajärvi ở vùng Đông Bắc nước này.
Trong tuyên bố đưa ra Lực lượng Phòng vệ Phần Lan cho biết cuộc tập trận “Northern Strike 225” quy tụ ba lữ đoàn Phần Lan, lực lượng biên phòng nước này, cùng một đại đội pháo phản lực đa nòng của Ba Lan.
Tổng cộng có 2.200 quân nhân và 500 phương tiện tham gia cuộc tập trận “Northern Strike 225”, mà Lực lượng Phòng vệ Phần Lan cho biết là cần thiết “để huấn luyện hệ thống pháo binh của lục quân và nâng cao hiệu suất trong điều kiện đầu đông đầy thử thách”, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị.
Chỉ huy đợt tập trận, Trung tá Kimmo Ruotsalainen, mô tả “Northern Strike 225” là “cuộc diễn tập bắn pháo và cối quan trọng nhất… nơi chúng tôi sẽ hoàn thiện kỹ năng của các đơn vị hỏa lực”.
Theo quân đội Phần Lan, thời điểm cuối năm sẽ là “giai đoạn huấn luyện cường độ cao” đối với lực lượng vũ trang, với khoảng 20.000 binh sĩ thuộc lục quân, hải quân và không quân tham gia diễn tập trên khắp đất nước từ tháng 11 đến tháng 12.
Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.340km với Liên bang Nga, đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài nhiều thập kỷ và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023, viện dẫn lo ngại an ninh liên quan đến xung đột Ukraine. Tiếp đó vào năm 2024, một quốc gia Bắc Âu khác là Thụy Điển cũng gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn dắt.
Sau khi căng thẳng giữa Moskva và Kiev leo thang vào tháng 2/2022, Helsinki đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt lên Liên bang Nga và đóng cửa biên giới, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Phần Lan vốn hưởng lợi từ khách du lịch Liên bang Nga.
Trong suốt xung đột, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb là một trong những nhân vật chỉ trích Liên bang Nga gay gắt nhất trong Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi tăng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev.
Trong diễn biến mới nhất, khi trả lời phỏng vấn hãng tin AP của Mỹ, công bố hôm 16/11, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết lệnh ngừng bắn trong xung đột Ukraine hoặc việc khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình khó có khả năng diễn ra trong năm nay.
Tổng thống Phần Lan nói: “Tôi không quá lạc quan về việc đạt được lệnh ngừng bắn hoặc khởi đầu các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là trong năm nay”.
“Nếu chúng ta có thể khởi động điều gì đó vào tháng Hai, tháng Ba, thì đó sẽ là điều tốt”, ông Stubb nói thêm, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ cho Ukraine “tối đa hóa áp lực lên Liên bang Nga”.
Ông Stubb cũng kêu gọi các nước ủng hộ Kiev tăng “hỗ trợ tài chính cho Ukraine” và “tài trợ thiết bị quân sự… cung cấp, viện trợ trong khả năng tốt nhất của chúng ta.”
Khi được hỏi về vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD gây chấn động công ty năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraine trong tuần này, Tổng thống Stubb nói rằng ông hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ “giải quyết và làm rõ” vụ việc.
“Rõ ràng là không có chỗ cho tham nhũng, đặc biệt là ở một quốc gia đang trong chiến tranh”, ông Stubb nói.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói rằng Liên bang Nga “không hề có vấn đề gì” với Phần Lan và Thụy Điển, bày tỏ tiếc nuối rằng hai nước này đã “hạ quan hệ với Moskva xuống mức bằng không” bằng cách “kéo cơ sở hạ tầng quân sự của NATO vào lãnh thổ của họ”.