12:20 29/12/2016

Thành phố Thanh Hóa: Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác

Đảng bộ TP Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục, triển khai chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ và đảng viên, quần chúng.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ thành ủy thành phố Thanh Hóa (TPTH) đã chỉ đạo việc học tập theo Bác bằng những việc làm thiết thực và đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thường kỳ, hàng tháng; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, đơn vị... Các đảng bộ, chi bộ đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo TP, giáo viên, học sinh dâng hoa báo công với Bác tại HTX Thành Công nơi Bác về thăm năm 1961.

Các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện nghị quyết TW 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã đúc kết chuẩn mực đạo đức thành những câu khẩu hiệu, những tiêu chí ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nội dung “Làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ do cá nhân đăng ký đã được xác định rõ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày.

Nổi bật là Ban thường vụ thành ủy đã ban hành công văn số 406-CV/TU về việc “thực hiện chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 5 điều Bác Hồ dạy trong ngành giáo dục – đào tạo thành phố”. Những việc “làm theo” Bác thể hiện trong cuộc sống hàng ngày thông qua cách giao tiếp, cư xử với mọi người xung quanh, bạn bè, gia đình, thầy, cô, sự tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong học tập, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong nhà trường, nơi công cộng bỏ rác đúng nơi quy định... góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp… Hay việc đẩy mạnh thực hiện giải pháp đột phá về cải cách hành chính. 

Theo đó, công tác cải cách hành chính được lồng ghép tại các buổi giao ban hàng tháng, hàng quý. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý văn bản sớm hơn thời gian quy định, gắn công tác cải cách hành chính sát với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính từ thành phố đến phường, xã đã đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhiều mặt: Tất cả hồ sơ tiếp nhận đều được trả đúng và trước thời hạn; Cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hơn trước, hướng dẫn đúng quy trình, thủ tục, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp…

Bằng cách thức tổ chức thực hiện cuộc vận động như trên, tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác Hồ đang “thấm” sâu vào hành động của mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, hạn chế tối đa các tệ quan liêu. Cán bộ, công chức đã thật sự gần dân, nói đi đôi với làm.

Năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 – 20/2/2017) Thành ủy TPTH sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn với việc học tập và làm theo Bác. Thông qua các hoạt động đó làm nổi bật những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân TP Thanh Hóa đã đạt được trong 70 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào việc xây dựng công dân gương mẫu, phố, phường kiểu mẫu, thành phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa trở thành anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2020.
Bài ảnh: Đinh Quang Sinh