02:22 15/02/2018

Thành phố Sa Đéc trở thành đô thị loại II sớm hơn dự kiến

Tối 15/2, tại Quảng trường Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Công viên Sa Đéc, Thành phố Sa Đéc tổ chức Lễ hội đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất năm 2018, kỷ niệm 260 năm Đông Khẩu Đạo và công bố thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thành phố Sa Đéc tổ chức Lễ hội đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất năm 2018, kỷ niệm 260 năm Đông Khẩu Đạo và công bố thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Đến dự có ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc cho biết, hiện thành phố diện tích tự nhiên gần 6000 ha, có 9 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc với nhân khẩu khi đó hơn 152.000 nhân khẩu.

Đến nay thành phố Sa Đéc tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,41 lần so với cả nước; mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 9,34%; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 5,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp thương mại, xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hướng tới thành phố Sa Đéc sẽ tập trung quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển; khuyến khích khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nên nhiều công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó tập trung triển khai thực hiện các công trình xây dựng nhất là các công trình giao thông kết nối quốc lộ, tỉnh lộ và phục vụ du lịch; tiến hành lập qui hoạch chi tiết các phân khu chức năng, qui hoạch đặc biệt Làng hoa; chăm lo chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển các sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện cải cách hành chính xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Toàn cảnh thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhìn từ trên cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, năm 2014, Sa Đéc được công nhận là đô thị loại III. Đến nay, sau hơn 13 năm, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II. Quyết định này được công nhận sớm hơn dự kiến 2 năm, với điểm đánh giá vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu, ghi thêm điểm son cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.

Ông Lê Minh Hoan đề nghị địa phương cần phải gìn giữ, tôn tạo và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, sự đa dạng về văn hóa - tín ngưỡng, bảo tồn bản sắc riêng vốn có của mình; chú trọng phát triển con người; cải thiện môi trường sống; thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách theo đuổi các giá trị xanh với hình ảnh đặc trưng hướng đến một thành phố Hoa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch. Đồng thời, Sa Đéc cũng phải là đầu mối giao thương hàng hóa, là cửa ngõ giao lưu quan trọng của Tỉnh với Khu vực và quốc tế.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)