02:22 13/02/2020

Thành phố Hoàng Cương (Trung Quốc) siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh

Trong thông báo ngày 13/2, chính quyền thành phố Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cho biết kể từ ngày 14/2, địa phương này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), trong đó có việc phong tỏa những khu dân cư và chỉ cho phép các phương tiện xe cộ cần thiết hoạt động.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới tại Singapore ngày 4/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chính quyền thành phố Hoàng Cương - địa phương sát tâm dịch Vũ Há, hoạt động phân phối thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác sẽ do đội ngũ nhân viên đặc biệt thực hiện.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết trong ngày 13/2, "Đảo quốc Sư tử" đã ghi nhận thêm 8 ca nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) tại nước này, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số người nhiễm lên con số 58.

Tất cả các trường hợp nhiễm mới đều chưa từng tới Trung Quốc, song đều có liên quan tới các ca nhiễm trước đây. Đáng chú ý, trong các ca nhiễm mới có một nhân viên của ngân hàng DBS và một giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore. Điều này là dấy lên lo ngại rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ còn lan rộng.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia ngày 13/2 cho biết không có trường hợp nào trong số 20 hành khách trên du thuyền MS Westerdam cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới, sau khi những người này có vấn đề về sức khỏe và được lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Viện Pasteur.

Chính phủ Campuchia đã cho phép du thuyền MS Westerdam chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn cập cảng Sihanoukville ở miền Nam nước này, sau khi du thuyền trên bị nhiều nước từ chối do lo ngại nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi thư cảm ơn Chính phủ Campuchia nghĩa cử này, coi đây là một hình mẫu của sự hợp tác quốc tế.

Thanh Phương - Lê Dương (TTXVN)