04:11 25/04/2020

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 'Ngày hội hiến máu tình nguyện' năm 2020

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện, sáng 25/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4" và tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2020.

Chú thích ảnh
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố phát biểu tại buổi lễ. 

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố trân trọng cảm ơn và tri ân những người đã tham gia tình nguyện hiến máu trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, hoạt động hiến máu tình nguyện thể hiện tấm lòng nhân ái giữa con người với con người, góp phần đảm bảo nguồn máu sạch, an toàn cho người bệnh, không chỉ giúp đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh mà còn đảm bảo yêu cầu công tác an ninh, quốc phòng, phòng ngừa thảm họa, thiên tai.

Thay mặt Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và nhân dân tự nguyện tham gia, đăng ký hiến máu tình nguyện, đảm bảo thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu 280.000 lượt người hiến máu trong năm 2020.

Buổi lễ là một hoạt động thiết thực của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kêu gọi người dân thành phố phát huy truyền thống yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, hiến tặng những giọt máu nghĩa tình để cứu sống người bệnh. Đồng thời, kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội của thành phố tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, khắc phục tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngay sau lễ phát động, đã có rất nhiều thanh niên, đoàn viên và người dân thành phố tình nguyện hiến máu. 

Ngay sau Lễ phát động, đã có hàng trăm thanh niên, người dân thành phố đăng ký và tình nguyện hiến khoảng 200 đơn vị máu. Dự kiến thành phố sẽ vận động khoảng 10.000 người đăng ký tham gia hiến máu từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2020.

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị đi đầu cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện. Từ tháng 12/2014 đến hết năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động trên 2,5 triệu lượt người tham gia hiến trên 3 triệu đơn vị máu, đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)