06:19 13/06/2022

Thành phố Hồ Chí Minh: Thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp  

Ngày 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác giai đoạn 2022 – 2027.

  

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027. 

Theo đó, với định hướng hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu, hai bên phối hợp triển khai hợp tác thành lập quỹ nghiên cứu, sáng tạo đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, tạo cơ hội thực tập trong môi trường thực tế cho sinh viên; qua đó, mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã gắn bó cùng Trường trong suốt thời gian dài; sự kiện ký kết này là khởi đầu của việc nâng tầm hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh hỗ trợ sinh viên trong việc thực tập, trải nghiệm thực tiễn, tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, lãnh đạo Đại học Bách Khoa mong muốn thời gian tới Ban lãnh đạo Công ty sẽ cùng tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu, để từ đó hai bên sẽ ngày càng gắn kết, cùng xây dựng, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Kiến trúc sư Lê Viết Hải, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết: Thông qua chương trình hợp tác, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty sẽ bổ trợ lẫn nhau đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, từ đó cùng kiến tạo nên những công trình xây dựng hoàn hảo, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Việt Nam và cả ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Binh và Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh trao đổi, giao lưu với sinh viên khối ngành xây dựng của trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh. 

Nhân sự kiện này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chính thức giới thiệu chương trình học bổng Hoa Binh Blue Compass – Học bổng La bàn Xanh dành cho sinh viên khối ngành xây dựng toàn quốc. Với thông điệp “Khai phóng chân trời mới”, đây là học bổng dành cho sinh viên năm 3 lên năm 4 thuộc khối ngành xây dựng tại các trường đại học trong cả nước. Chương trình nhằm tạo cầu nối việc làm giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực tài năng trẻ, khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập của sinh viên. Tổng giá trị cho mỗi suất học bổng là 100 triệu đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 10/7. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình dự kiến sẽ trao học bổng vào ngày 27/9/2022 - nhân kỷ niệm 35 năm thành lập doanh nghiệp. 

Trước đó, ngày 11/6, trong khuôn khổ Ngày hội Triển lãm Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kiến trúc - Mỹ thuật - Nội thất & Xây dựng năm 2022 do Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trao học bổng cho 10 sinh viên tài năng, học giỏi ngành Xây dựng, Kiến trúc có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. 

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)