09:17 21/09/2018

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 21/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018).

Chú thích ảnh
Biểu diễn âm nhạc truyền thống Nhật Bản tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mối quan hệ giao lưu Việt Nam - Nhật Bản vốn có từ nhiều thế kỷ đã dần bước sang trang mới. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, khuôn khổ hợp tác song phương đã có sự phát triển sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” được thiết lập năm 2002 đến “Đối tác chiến lược” năm 2009 và nâng cấp thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” vào tháng 3/2014.

Ông Lê Thanh Liêm cho rằng, những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan Trung ương, địa phương của Nhật Bản trong thời gian qua đã chuyển tải thông điệp của Thành phố mong muốn phát triển  mối quan hệ sâu rộng và thực chất với Nhật Bản. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản không chỉ là một đối tác chiến lược quan trọng mà còn là một người bạn chân thành và tin cậy.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với các dự án, chương trình phát triển tại thành phố như Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến Metro số 1, Dự án cải tạo môi trường nước… qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố trong những năm qua. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng Nhật Bản tích cực triển khai và khởi xướng các sáng kiến hợp tác, tăng cường đối thoại, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, nỗ lực đạt được những thành tựu mới, đưa quan hệ hai bên ngày càng phát triển sâu rộng.

Đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động kỷ kiệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ  trên nhiều lĩnh vực của mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Nhật Bản và Việt Nam... Ông Kawaue Junichi nhấn mạnh, mối quan hệ sâu rộng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản  là điển hình, tượng trưng cho mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản với những chương trình hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vai trò quan trọng góp phần xây dựng giai đoạn tốt đẹp nhất trong quan hệ hữu nghị truyền thống Nhật Bản - Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen tặng ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đức Hòe, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du, vì những thành tích xuất sắc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)