12:14 22/12/2019

Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Sáng 22/12, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cùng trên 800 tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đại diện gia đình của các cán bộ Quân đội đã mất trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu chúc mừng nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân sơ lược quá trình hình thành, phấn đấu trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng những công lao, đóng góp to lớn của Quân đội, lực lượng vũ trang Thành phố và các cán bộ Quân đội nghỉ hưu trong sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu dù không còn tại ngũ của các cựu chiến binh là sự nhắc nhở, nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày càng phồn vinh.

Chia sẻ một số định hướng phát triển của Thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh có cả những thuận lợi lẫn khó khăn, Thành phố cần phát huy những thế mạnh của mình như nguồn lao động lớn, có trình độ; tận dụng thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đảm bảo tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế tốc độ cao, ổn định, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, hoàn thành các mục tiêu của các chương trình, đề án mà Thành phố đề ra.  xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh, thành phố “văn minh hiện đại, nghĩa tình”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ, ủng hộ của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh và công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Chú thích ảnh
Khoảng 800 đại biểu, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thông báo đến các đại biểu những kết quả hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố trong năm qua và phương hướng phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2019, Thành phố đã đạt hoàn thành đạt và vượt 18 chỉ tiêu quan trọng, có được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,32% (cùng kỳ năm trước tăng 8,3%); năng suất lao động ước đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng  6,82% (cùng kỳ năm trước tăng 6,63%); thu ngân sách ước đạt 412.474 tỷ đồng, tăng 3,34% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng khoảng 9% so với thực thu năm trước. Trong năm 2019, Thành phố đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD; giới thiệu thêm 135 nghìn việc làm mới; đạt 288 phòng học, 19 bác sỹ, 42,8 giường bệnh/10.000 dân…

Trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, năm 2019, nền quốc phòng toàn dân Thành phố luôn được củng cố vững chắc, hoạt động nền nếp, đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao, góp phần làm cho thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường  thuận lợi cho Thành phố phát triển trong thời kỳ hội nhập. Thành phố đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, giao công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng thường trực; làm tốt công tác hậu phương quân đội…

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mong muốn trong thời gian tới, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân đội tiếp tục là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Thành phố phấn đấu, học tập, noi theo; là chỗ dựa vững chắc, cầu nối chặt chẽ giữa cấp ủy cơ sở với nhân dân, quyết tâm giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân Thành phố. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thay mặt các đại biểu tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố và các ban ngành, chính quyền địa phương trên Thành phố đã quan tâm, hỗ trợ, đồng hành và tạo nhiều điều kiện thuận lợi, giúp Hội Cựu chiến binh Thành phố hoàn thành thắng lợi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa các nghệ sỹ quân đội biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt. 

Thay mặt 70 nghìn hội viên Hội Cựu chiến binh Thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương khẳng định, các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Thành phố hứa với Quân đội nhân dân Việt Nam, với lãnh đạo Thành phố sẽ luôn tin tưởng, tự hào sâu sắc về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)