03:10 09/03/2015

Thanh niên Quân khu I nô nức nhập ngũ

Hàng nghìn tân binh các tỉnh thuộc Quân khu I là Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng nô nức lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015.

Sáng 9/3, hàng nghìn thanh niên từ các tỉnh thuộc Quân khu I là Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng nô nức lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Tại các khu vực giao quân trong toàn Quân khu, công tác chuẩn bị chu đáo, trang trọng nên lễ giao nhận quân ở các địa phương đã thực sự trở thành ngày hội.

Tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Theo kế hoạch tuyển quân, Quân khu 1 có 30 trong tổng số 59 huyện, thị xã tiến hành giao quân đợt I năm 2015. Qua đánh giá của Hội đồng tuyển quân của các địa phương và Phòng Quân lực Quân khu I, chất lượng tân binh nhập ngũ đợt này cao hơn hẳn các năm trước, trong đó có hơn 1.000 thanh niên có chiều cao từ 1,65 m đến 1,70 m, tất cả tân binh đều trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi; hơn 17% tân binh đạt sức khỏe loại 1; 56% tân binh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 2. Về trình độ văn hóa, tân binh tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tỷ lệ 56,07%; tân binh có trình độ cao đẳng, đại học đạt 4,57%; hơn 95,20% tân binh nhập ngũ là đoàn viên và có 5 tân binh là đảng viên.

Trước ngày giao quân, chính quyền, cấp ủy các địa phương đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên gia đình có người nhập ngũ, tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho hơn 1000 đoàn viên ưu tú nhập ngũ đợt này. Đặc biệt, trong số thanh niên nhập ngũ đợt I của Quân khu I có tới gần 600 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tỷ lệ công dân nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc thiểu số gần 40%, toàn Quân khu không có "xã trắng" trong công tác tuyển quân đợt I.

Sau lễ giao nhận quân tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng trong ngày hôm nay, ngày 10/3 lễ giao nhận quân đợt I của Quân khu I tiếp tục diễn ra tại 3 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh.


Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)