11:14 13/11/2017

Thanh niên Nga tiêm chất kích thích để có bắp tay ngoại cỡ

Một thanh niên người Nga đã cắn răng thực hiện kỹ thuật đặc biệt để có được bắp tay khổng lồ, chu vi lên tới 64cm.

Kênh RT (Nga) cho biết thanh niên 21 tuổi Kirill Tereshin người Pyatigorsk đã tiêm chất kích thích synthol để có được bắp tay to ngoại cỡ (video dưới).


Bắp tay của Tereshin tuy đã đạt được kích cỡ mong muốn của cậu nhưng lại có màu tím và nhiều vết rạn. Tereshin cho biết đó là phản ứng phụ tạm thời sau 1 tháng tiêm synthol.

Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học Mỹ (NCBI) cho biết synthol thường bao gồm thành phần 85% là dầu, thuốc giảm đau và cồn.

Tereshin với bắp tay ngoại cỡ. Ảnh: RT

Việc tiêm chất kích thích tăng cơ bắp đã trở nên đặc biệt phổ biến đối với những nam giới ước ao có được thân hình như vận động viên thể hình. Một khi được tiêm vào cơ thể, chất kích thích tăng cơ bắp sẽ lan ra các sợi cơ và khiến chúng cứng lại.

Kênh RT cho biết tại Nga synthol là chất hợp pháp. Theo bài đăng trên Journal of Health Psychology năm 2015, synthol có gây phản ứng phụ như tổn thương dây thần kinh, cơ bắp, gây vấn đề về da và phát triển sẹo mô.

Hà Linh/Báo Tin Tức