03:16 30/03/2021

Thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố.

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố cùng cán bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng tuyên thệ trước cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định, việc thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố (đơn vị tương đương cấp phòng) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Việc thành lập xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức mới theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Chúc mừng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố vừa được thành lập, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy quan tâm, tạo điều kiện cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đối với tập thể và mỗi cá nhân thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh đây là vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là trọng trách, nhiệm vụ hết sức nặng nề trong việc tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong ngành Công an nói chung.

Trao Quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố là sự kiện quan trọng. Đảng bộ Công an Thành phố là Đảng bộ lớn, số lượng đảng viên đông, có nhiều đầu mối trực thuộc, vì thế công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng giữ vị trí quan trọng và cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.

Chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải xác định rõ vai trò, vị trí, nhanh chóng ổn định tổ chức; phân công đúng, khoa học, hợp lý; đảm bảo bao quát các công việc, nhiệm vụ được giao và nhất là phân công cán bộ theo dõi ở những lĩnh vực, công tác lớn, trọng tâm; đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, kiểm tra giám sát chặt chẽ. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần tập trung, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng trong toàn ngành; nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng và các nội dung khác có liên quan; tham mưu, cụ thể hóa các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và của Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của Đảng bộ Công an Thành phố.

Trước cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố cùng các cán bộ của cơ quan đã tuyên thệ, hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực, phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và ngành giao phó. Mỗi cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xứng đáng với danh dự, truyền thống của ngành Công an, của Công an Thành phố Hồ Chí Minh “Trung thành, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo - vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên Thành phố”.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)