05:23 26/05/2015

Thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình

Lễ công bố thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Tối 26/5 tại Trung tâm thể thao thành phố Tam Điệp đã diễn ra Lễ công bố thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 904, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình có công với cách mạng và đông đảo người dân thành phố Tam Điệp.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thị xã Tam Điệp, nay là thành phố Tam Điệp đạt được trong thời gian qua. Diện mạo thành phố có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của thành phố luôn đạt trên 11%/năm. Là một đô thị trẻ giàu tiềm năng ở phía tây nam tỉnh Ninh Bình, thành phố Tam Điệp cần triển khai những giải pháp phù hợp, lấy mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thành phố cần phát huy nội lực, tận dụng nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị nhất là kết cấu hạ tầng cơ sở theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, địa phương tập trung đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch để thu hút dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Phát triển đa dạng các ngành công nghiệp có lợi thế, chú ý phát huy hiệu quả những ngành nghề được khẳng định trên thị trường, mở rộng loại hình dịch vụ chất lượng cao để xây dựng thành phố Tam Điệp với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật và là đô thị hạt nhân vùng phía tây nam của tỉnh Ninh Bình.

Muốn Tam Điệp ngày càng phát triển xứng tầm với tiềm năng, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền cùng các đoàn thể và nhân dân địa phương chung sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Mặt khác, thành phố Tam Điệp cần chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng y tế; giáo dục; văn hóa; thể dục thể thao; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy lùi tệ nạn xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và gắn với bảo vệ môi trường.

Là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh Ninh Bình, thành phố Tam Điệp triển khai nhiều biện pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm nòng cốt xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giúp thành phố Tam Điệp nói riêng, tỉnh Ninh Binh ngày càng phát triển bề vững hơn nữa trong tương lai.

Ngay sau lễ công bố thành lập thành phố Tam Điệp, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã được thưởng thức một chương trình văn hóa nghệ thuật mang đậm đà bản sắc dân tộc và màn trình diễn pháo hoa lung linh, đặc sắc trên bầu trời đêm.

Vũ Anh Minh (TTXVN)