11:20 29/11/2012

Thành lập Nhóm Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi tại Việt Nam

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Môdămbích, Nam Phi và Angola tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo, công bố việc thành lập Nhóm các nước thuộc Cộng đồng phát triển miền Nam Châu Phi (SADC) tại Việt Nam.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Môdămbích, Nam Phi và Angola tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo, công bố việc thành lập Nhóm các nước thuộc Cộng đồng phát triển miền Nam Châu Phi (SADC) tại Việt Nam.

 

Đại sứ Môdămbích, ngài Gamiliel Munguambe (giữa) tại cuộc họp báo. Ảnh: PV

 

Đại sứ Môdămbích tại Hà Nội, ngài Gamiliel Munguambe cho biết, việc thành lập nhóm sẽ tạo điều kiện để các nhà ngoại giao, thành viên SADC tại Việt Nam tiến hành gặp gỡ, trao đổi ý kiến và thông tin về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức, hợp tác hoạt động trong khuôn khổ phát triển quan hệ với nước chủ nhà và với các đối tác quốc tế khác tại Việt Nam. Môdămbích hiện là Chủ tịch luân phiên của SADC.

 

Trong khuôn khổ đó, các nước thành viên SADC có cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam như Môdămbích, Nam Phi và Angola sẽ tổ chức lễ ra mắt Nhóm Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) tại Hà Nội vào ngày 30/11/2012 .

 

SADC tại Hà Nội sẽ tập trung vào việc xúc tiến và phối hợp các đường lối, chính sách trong phạm vi các nước thành viên của khối này tại Việt Nam, đẩy mạnh việc triển khai chương trình nghị sự về hợp tác của SADC với các đối tác quốc tế và tăng cường các hoạt động hợp tác giữa các nước SADC với Việt Nam, cũng như với các tổ chức khu vực như ASEAN.

 

Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi được thành lập tháng 4/1980, tiền thân của tổ chức này chính là Hội nghị p hối hợp phát triển miền Nam châu Phi, sau đó được đổi thành Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) vào tháng 8/1992. SADC bao gồm 15 nước thành viên với dân số là 257,7 triệu người và GDP đạt hơn 471 tỷ USD.

 

 

Đỗ Quyên