04:12 21/04/2018

Thành lập Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam

Ông Hoàng Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Thương mại biên giới miền núi, Bộ Công Thương, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam (VBTA) cho biết, VBTA đã chính thức được thành lập với 28 thành viên; trong đó, ông Đỗ Thanh Lam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội.

Chiềng Khương - Mường Ét là một trong hai cặp cửa khẩu chính thông quan giữa tỉnh Sơn La với Lào. Ảnh: Diệp Anh/TTXVN

Theo ông Hoàng Minh Tuấn, thời gian qua hoạt động thương mại biên giới ngày càng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như thế giới…

Tuy nhiên đến nay, hoạt động này vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập trong việc chưa có sự liên kết phối hợp chặt chẽ thành một khối thống nhất cũng như thiếu một cánh tay nối dài tuyên truyền chủ trương, chính sách cũng như các thông tin thị trường, bạn hàng cho các doanh nghiệp và ngược lại.

Mặc dù Nhà nước đã dành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho các tỉnh biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo nhưng hoạt động thương mại ở các khu vực này vẫn có sự chênh lệch rõ rệt với các tỉnh đồng bằng và miền xuôi …

Do đó, việc ra đời VBTA là cần thiết và đây sẽ là tổ chức đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cho các tổ chức, cá nhân là hội viên của Hiệp hội trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và các hoạt động hỗ trợ thương mại biên giới

Trước đó, ngày 28/3/2016, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1188/QĐ – BCT thành lập Ban vận động thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam.

Sau một thời gian làm việc và được sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, địa phương, đặc biệt của các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại biên giới, ngày 5/1/2018, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 23/QĐ – BNV cho phép thành lập Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam (viết tắt là VBTA).

Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh biên mậu (hoặc thương mại biên giới) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiệp hội này tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần pháp triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Cùng đó, VBTA được phép hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh biên mậu, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Công Thương và bộ, ngành có liên quan.

Uyên Hương (TTXVN)