Chiều 15/9, tại Hội nghị "Đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.
Theo đó, Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long là địa chỉ kết nối các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp. Câu lạc bộ là diễn đàn hợp tác, hội tụ và lan tỏa những trí tuệ, sáng kiến và giải pháp mang tính thực tiễn, phục vụ mục tiêu then chốt đưa khoa học, công nghệ, thị trường đến với nông dân.
Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ kết nối chuyên sâu giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia kỹ thuật, doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các tổ chức liên quan trong, ngoài nước; hỗ trợ tư vấn chính sách phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng và xu thế chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người nông dân. Đặc biệt, câu lạc bộ sẽ đồng hành với hệ thống khuyến nông trong đào tạo, tri thức hóa người nông dân, tập trung vào những kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường và chủ động đổi mới; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, chuyên gia là cầu nối nông dân với tri thức, chính sách, thị trường.
Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, trước khi sắp xếp tổ chức khuyến nông cấp tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 14 trung tâm khuyến nông thuộc 13 tỉnh, thành. Sau khi sắp xếp, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn 6 trung tâm khuyến nông thuộc 6 tỉnh, thành.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao tặng bộ truyện tranh khuyến nông đến đại diện các Tổ khuyến nông cộng đồng tiêu biểu.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện chuyển các Trạm Khuyến nông và các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện về Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh quản lý và tổ chức lại thành các trạm, trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp khu vực.
Các trạm, trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp khu vực có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước và triển khai nhiệm vụ ngành đến cơ sở, phát triển tổ khuyến nông cộng đồng, đồng hành với người nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang có 1.013 tổ khuyến nông cộng đồng với trên 10.360 thành viên vẫn đang hoạt động theo mô hình cũ, đang chờ sắp xếp theo chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Văn Hồng cho biết: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cơ hội để sắp xếp, tổ chức lại hệ thống khuyến nông theo hướng gần dân, sát dân, trực tiếp phục vụ nhân dân. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển của khuyến nông ra các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
"Việc tổ chức khuyến nông được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp hệ thống khuyến nông tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian; giúp bám sát địa bàn, gần dân, sát dân. Việc hệ thống khuyến nông được tổ chức lại giúp tập trung nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng không gian hoạt động khuyến nông bao gồm cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cả khối công và khối tư, cả trong nước và quốc tế,...
Ra mắt Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, do địa bàn hoạt động rộng, đa ngành, đa lĩnh vực nên hiện nay mô hình tổ chức khuyến nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa xây dựng được cơ chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống khuyến nông với chính quyền 2 cấp; với các viện, trường, doanh nghiệp; chưa kiện toàn được mạng lưới khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng.
Định hướng hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ kết nối hệ thống khuyến nông đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể và có cơ chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tập trung củng cố, phát triển lực lượng cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn theo phương châm "ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông"; mở rộng hợp tác công tư, khuyến khích, thu hút các cơ quan, đơn vị, đối tác và các nguồn lực tham gia hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng…