07:11 31/07/2020

Thanh Hóa: Nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 10

Ngày 31/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông hệ công lập vừa qua, nhiều trường ở tỉnh Thanh Hóa không tuyển đủ chỉ tiêu.

Chú thích ảnh
Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. baothanhhoa.vn

Theo đó, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021, có 88 trường Trung học phổ thông công lập trong toàn tỉnh tuyển được 32.108 học sinh, thiếu 137 chỉ tiêu so với tổng số 32.245 chỉ tiêu tuyển mới. Như vậy, toàn tỉnh có 8/88 trường Trung học phổ thông thiếu chỉ tiêu của tỉnh giao. Các trường này tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi như: Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn (Ngọc Lặc), Trung học phổ thông Thường Xuân III (Thường Xuân), Trung học phổ thông Hà Văn Mao (Bá Thước)...

Năm nay, ở khu vực miền núi Thanh Hóa một số trường cũng có điểm chuẩn đầu vào khá cao như: Trường Trung học phổ thông Như Thanh 20,3 điểm; Trung học phổ thông Thạch Thành I: 19,5 điểm; Trung học phổ thông Thạch Thành III: 17,9 điểm; Trung học phổ thông Mường Lát 17,7 điểm… Tại khu vực thành phố và các huyện đồng bằng có điểm chuẩn đầu vào cao như: Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng 34,8 điểm; Trung học phổ thông Đào Duy Từ 32,4 điểm; Trung học phổ thông Nguyễn Trãi 28,8 điểm (thành phố Thanh Hóa); Trung học phổ thông Đông Sơn I (huyện Đông Sơn) 27,5 điểm và Trung học phổ thông Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) 27 điểm…

Theo kế hoạch, sau khi có kết quả thi, trong 2 ngày 24-25/7/2020, các các trường sẽ nhận đơn của thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi. Kết quả phúc khảo sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố trước ngày 1/9/2020.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, toàn tỉnh có 36.192 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, trong đó có 894 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Toàn tỉnh thành lập 86 hội đồng coi thi với 87 điểm thi (Hội đồng thi Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có 2 điểm thi). Tổng số phòng thi thuộc 87 điểm thi là hơn 1.540 phòng thi.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ thi, phương án về y tế, hậu cần của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại các Hội đồng coi thi...

Khiếu Tư  (TTXVN)