06:18 13/06/2021

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão cũng đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương ở Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh, trú bão tại Âu tránh, trú bão Lạch Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tính đến 16 giờ chiều 13/6, do ảnh hưởng của mưa bão, toàn tỉnh có hơn 700 ha lúa, mạ, ngô, cây hoa màu bị ngập; 4.813 cây xanh đô thị, cây lấy gỗ, cây ăn quả bị đổ gãy; 150m kênh tiêu nội đồng bị hư hỏng; 3 nhà bị tốc mái tại huyện Nga Sơn… Trên các tuyến quốc lộ 15C, 16, 47, 217 có 75 vị trí bị sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc với khối lượng khoảng 2.700 m3; 10 vị trí bị sạt taluy âm với tổng chiều dài 126m… 

Tại thị xã Nghi Sơn, 2 bè mảng của anh Lê Đức Giang và Lê Văn Dương (trú tại phố Đông Hải, phường Hải Hòa) đang trên đường vào tránh bão thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, mất liên lạc, hiện tỉnh Thanh Hóa đã điều động 1 tàu công suất 2.800 CV của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng 2 tàu cá của địa phương tích cực tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tàu cá TH 91677 TS của gia đình ông Trần Văn Khanh bị chìm khi di chuyển vào nơi tránh trú. 

Trong ngày 13/6, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 tại các địa phương trong tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã có phương án sẵn sàng di dời 4.300 hộ dân với 17.000 nhân khẩu ở khu vực miền núi đến nơi an toàn nếu có tình huống xấu xảy ra.

Hoa Mai (TTXVN)