08:11 13/08/2026

Thanh Hóa di chuyển hộ dân gần mỏ đá, bảo đảm an toàn khi nổ mìn

Ngày 13/8, ông Lê Hoàng Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Thanh Hóa) cho biết, sau sự cố xảy ra trong quá trình nổ mìn khai thác đá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thạch Bảo Phong ở thôn Thành Lai làm đá rơi vào mái tôn nhà dân ngày 8/8, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình, ghi nhận ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện tại, doanh nghiệp đang tiến hành thỏa thuận mua nhà, đất các hộ dân gần sát mỏ bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn trong hoạt động nổ mìn.

Chú thích ảnh
Hoạt động của mỏ gây bụi, tiếng ồn và người dân lo lắng mỗi khi nổ mìn của mỏ đá. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Chủ tịch UBND xã Tân Thành khẳng định, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra thường xuyên hoạt động của doanh nghiệp, yêu cầu Công ty TNHH Thạch Bảo Phong chấp hành đầy đủ các quy định về khai thác khoáng sản, môi trường và an toàn trong hoạt động nổ mìn. Chính quyền xã sẽ nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo ghi nhận, mỏ đá của Công ty TNHH Thạch Bảo Phong đang hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp đã cắm mốc giới theo giấy phép được cấp và tổ chức khai thác trong phạm vi mỏ được cấp phép; đầu tư các hạng mục phục vụ sản xuất gồm khu nhà điều hành, trạm biến áp, nhà bếp, nhà nghỉ ca công nhân, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, trạm nghiền sàng, trạm cân; lắp đặt hệ thống camera giám sát và thi công tuyến đường lên mỏ.

Tại mốc số 2, khoảng cách đến hộ dân gần nhất khoảng 40m và cách đường giao thông liên xã theo hiện trạng khoảng 70m; mốc số 3 cách hộ dân gần nhất khoảng 150m. Hiện có 3 hộ dân sinh sống sát khu vực mỏ. Khoảng cách gần khiến các hoạt động khai thác, trong đó có tiếng ồn, bụi và nổ mìn, ít nhiều tác động đến sinh hoạt của người dân.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Vi Hồng Thảo nằm trong khu vực gần mỏ đã nhận tiền cọc bán nhà, đất cho doanh nghiệp. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Gia đình anh Vi Hồng Thảo là một trong những hộ nằm ngay cạnh mỏ. Anh Thảo cho rằng, do nhà ở gần khu vực khai thác nên gia đình khó tránh khỏi ảnh hưởng, nhất là những thời điểm doanh nghiệp tiến hành nổ mìn. Mặc dù đơn vị có thông báo trước về thời gian nổ mìn, khoảng cách quá gần vẫn khiến gia đình cảm nhận rõ tiếng động và bụi.

“Gia đình nằm ngay sát cạnh mỏ nên cuộc sống không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp có đề xuất gia đình bán lại toàn bộ nhà và diện tích đất để chuyển đến nơi khác sinh sống. Sau khi bàn bạc, gia đình đã thống nhất. Hiện gia đình tôi đã nhận tiền đặt cọc, mua đất ở nơi khác và đang xây nhà. Khi công ty thanh toán đầy đủ, gia đình sẽ chuyển đi và bàn giao đất”, anh Thảo cho biết.

Theo anh Thảo, việc chuyển đến nơi ở mới sẽ giúp gia đình giảm những ảnh hưởng trong sinh hoạt hằng ngày. Là công nhân đang làm việc tại mỏ, anh mong doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn trong khai thác, đồng thời duy trì hoạt động ổn định để tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ gia đình anh Thảo, hai hộ dân còn lại nằm sát khu vực khai thác, nghiền đá cũng đang được doanh nghiệp thỏa thuận phương án, nhằm tạo khoảng cách an toàn của mỏ trong quá trình vận hành… Anh Cầm Bá Tôn, thôn Thành Lai, xã Tân Thành cho biết, gia đình đã đồng thuận cho doanh nghiệp thuê lại gần hết diện tích đất với thời hạn 15 năm và hiện đang làm công nhân tại mỏ đá có thu nhập ổn định.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH Thạch Bảo Phong khai thác khoán sản và thuê đất với thời gian 30 năm, công suất 10.000 m3/năm, đơn vị đang làm thủ tục xin được nâng công suất khai thác mỏ lên 60.000 m3/năm. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Anh Tôn chia sẻ, mỏ đá hoạt động gây tiếng ồn và bụi, nhà ở gần mỏ nên cũng bị ảnh hưởng phần nào. Gia đình cũng lo lắng mỗi khi nổ mìn khai thác đá, dù đã được thông báo trước. Vì vậy, gia đình đã thỏa thuận cho công ty vận hành mỏ đá thuê lại nhà, đất và đang xây nhà vị trí khác an toàn, khi nào xong sẽ chuyển đi ngay.

Đại diện Công ty TNHH Thạch Bảo Phong đã cung cấp hồ sơ, ngày 2/8/2026, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hộ ông Vi Hồng Thảo, bà Nguyễn Thị Tuyến. Giá trị chuyển nhượng là 950 triệu đồng, doanh nghiệp đã đặt cọc 200 triệu đồng; số tiền còn lại dự kiến thanh toán sau 2 tháng kể từ ngày đặt cọc… Ngày 9/8/2026, công ty tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hộ ông Vi Văn Thịnh, bà Lò Thị Nương với giá trị 730 triệu đồng. Doanh nghiệp đã đặt cọc 100 triệu đồng và dự kiến thanh toán số tiền còn lại sau 2 tháng kể từ ngày đặt cọc.

Đối với hộ ông Cầm Bá Tôn, doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất ở, đất vườn với diện tích 3.369m² từ tháng 1/2022. Phần diện tích này được sử dụng cho một số công trình phục vụ sản xuất như trạm cân, trạm điện, một phần khu tập kết vật liệu và ao lắng bột đá phục vụ xử lý môi trường.

Chú thích ảnh
Hiện tại, Công ty TNHH Thạch Bảo Phong tiến hành thỏa thuận mua nhà, đất các hộ dân gần sát mỏ bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn trong hoạt động nổ mìn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Ông Lê Văn Dụng, đại diện Công ty TNHH Thạch Bảo Phong cho biết, phương án mua, thuê lại đất xuất phát từ thực tế các hộ dân nằm quá gần khu vực khai thác. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật, môi trường và an toàn trong khai thác, doanh nghiệp lựa chọn phương án tạo khoảng cách bằng cách hỗ trợ mua nhà đất, thuê đất các hộ dân chuyển đến nơi ở mới.

“Diện tích đất đơn vị mua lại chủ yếu để bố trí lán trại, nhà ở cho công nhân, không nằm trong vùng khai thác mỏ. Do các hộ dân nằm quá gần mỏ, mọi hoạt động đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt nên chúng tôi có phương án  thuê, mua lại để tạo điều kiện cho người dân chuyển đến nơi ở mới, an toàn hơn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục có các phương án bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Giấy phép số 298/GP-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty TNHH Thạch Bảo Phong khai thác khoán sản và thuê đất với thời gian 30 năm, công suất 10.000 m3/năm. Hiện tại, công ty đang làm thủ tục xin được nâng công suất khai thác mỏ lên 60.000 m3/năm để đáp ứng nhu cầu xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Việc doanh nghiệp chủ động thỏa thuận mua, thuê lại đất của các hộ dân nằm sát mỏ, tạo điều kiện để người dân chuyển đến nơi ở mới, cùng với các biện pháp bảo đảm an toàn trong khai thác, được kỳ vọng sẽ từng bước giảm tác động đến đời sống khu dân cư. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời hài hòa lợi ích với người dân trong khu vực.

Việt Hoàng - Khiếu Tư (TTXVN)