02:23 27/02/2013

Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể của chủ tàu đánh cá bị nổ trên biển

Lực lượng biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các ngư dân xã Hải Châu đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Hồ, chủ tàu TH-1451 TS, công suất 74CV khi đang đánh cá tại vùng ven biển Lạch Cờn (Nghệ An) và một phần thi thể của anh Phạm Văn Hoài (con trai ông Hồ).

Chiều 27/2, ông Hoàng Minh Luyện, Tham mưu Trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các ngư dân xã Hải Châu đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Hồ, chủ tàu TH-1451 TS, công suất 74CV khi đang đánh cá tại vùng ven biển Lạch Cờn (Nghệ An) và một phần thi thể của anh Phạm Văn Hoài (con trai ông Hồ). Ngoài ra, đội cứu hộ còn phát hiện thêm nhiều phần thi thể khác.


Trước đó, tối 26/2, tàu TH-1451 TS đang đánh cá tại vùng biển Lạch Cờn (Nghệ An) thì bị nổ, hất tung 4 người ra khỏi tàu và mất tích, 5 người khác bị thương. Con tàu cũng bị gãy nát phần mái che phía trên, máy bị hỏng nặng. Nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Đào đang đánh cá gần đó đã điện báo về UBND xã Hải Châu. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Hải Châu kết hợp với lực lượng biên phòng tổ chức tìm kiếm và vớt được 5 ngư dân đưa về bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia cấp cứu.


Do vụ việc xảy ra trong đêm tối, nên nhiều khả năng cả 3 người mất tích còn lại đều đã thiệt mạng. Hiện lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích còn lại, gồm hai con trai của ông Hồ là anh Phạm Văn Hoài (29 tuổi), anh Phạm Văn Nhớ (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trọng (SN 39 tuổi) cháu của ông Hồ. Các lực lượng chức năng cũng đang điều tra xác định nguyên nhân làm con tàu bị nổ.


Trịnh Duy Hưng