06:19 24/06/2011

Thanh Hóa: Cứu sống 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Sáng 24/6, tàu TH 90712 công suất 400 CV của ông Hoàng Văn Hưởng, thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) đang trên đường trở về bến tránh trú bão đã bị sóng đánh chìm cách bờ biển huyện Quảng Xương khoảng 11 hải lý về phía Đông.

Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa

Sáng 24/6, tàu TH 90712 công suất 400 CV của ông Hoàng Văn Hưởng, thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) đang trên đường trở về bến tránh trú bão đã bị sóng đánh chìm cách bờ biển huyện Quảng Xương khoảng 11 hải lý về phía Đông.

Trên tàu có 7 thuyền viên. Rất may toàn bộ số thuyền viên này đã được tàu bạn cũng đang trên đường về nơi trú ẩn cứu vớt. Đến trưa 24/6, 7 thuyền viên này đã vào đất liền an toàn. Thiệt hại về vật chất ước tính trên 600 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều 23/6 ở Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to. Đến 14 giờ ngày 24/6, lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 60 - 90 mm, một số nơi có mưa lớn như: Lý Nhân (Yên Định) 135,2mm, Bát Mọt (Thường Xuân) 113,4mm, thành phố Thanh Hóa 106,9mm.

Mưa giông lớn kèm sét tối 23/6 đã làm chị Nguyễn Thị Vân (45 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Niên Ổn, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc bị thiệt mạng. Người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc tránh mưa giông chị Vân đã bị sét đánh chết.

Với phương châm tập trung huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu vụ chiêm xuân đến kỳ thu hoạch "xanh nhà hơn già đồng", đến thời điểm này Thanh Hóa đã thu hoạch được 100.551/122.142 ha lúa, đạt 82,3%; 10.860/29.485 ha lạc, ngô, đậu tương.

Các huyện miền núi đã thông báo diễn biến của mưa lũ để nhân dân ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất biết để chủ động và sẵn sàng sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn./.

Hoa Mai