09:00 17/09/2012

Thành công, nhưng phải tiếp tục nỗ lực

Chỉ có 1 tuần để “nhập cuộc” trước khi xung trận, thiếu một số hậu vệ trong đội hình, lại có sự thay đổi lớn trong trận thứ 2 gặp Inđônêxia, thế nhưng chuyến du đấu của ĐT Việt Nam đã thành công hơn cả mong đợi.

Chỉ có 1 tuần để “nhập cuộc” trước khi xung trận, thiếu một số hậu vệ trong đội hình, lại có sự thay đổi lớn trong trận thứ 2 gặp Inđônêxia, thế nhưng chuyến du đấu của ĐT Việt Nam đã thành công hơn cả mong đợi.

 

Ngoài việc bất bại trong cả hai trận gặp Inđônêxia và Malaixia, mục tiêu thử nghiệm đội hình của HLV Phan Thanh Hùng cũng đã đạt được.


Thành công ở trận đầu gặp Malaixia, nhưng ở trận thứ hai gặp Inđônêxia, nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được “ra trận”, HLV Phan Thanh Hùng vẫn quyết định thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình, chỉ giữ lại hai hậu vệ Minh Đức, Văn Phong và hai tiền vệ Nguyên Sa, Tấn Tài. Và sự “táo bạo” của HLV Phan Thanh Hùng đã thành công, các học trò của ông đã nhanh chóng bắt nhịp với nhau, tạo nên chiến thắng thứ 2 trong chuyến “du đấu” này.


Phát biểu sau 2 trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông rất mừng khi thấy các cầu thủ đã nhanh chóng thích ứng và hòa nhập. Đặc biệt 4 vị trí là Minh Đức, Văn Phong, Nguyên Sa và Tấn Tài đã chơi rất tốt, duy trì được sự chắc chắn ở khu vực giữa sân; nhờ đó đã giúp cho các vị trí còn lại đảm bảo tuân thủ đúng chiến thuật mà BHL đề ra. “Các cầu thủ được thay vào sân đều đã hoàn thành nhiệm vụ”, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá. “Họ đã thích nghi và thi đấu tốt hơn sau 2 trận, giành quyền kiểm soát khu trung tuyến, từ đó gây sức ép về phía đối thủ”- HLV Thanh Hùng nhấn mạnh.


Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, đáng khen hơn cả là hàng phòng ngự của ĐTVN, dù phải đá trên sân khách nhưng đã không để thủng lưới bàn nào. Ngoài thủ môn số 1 Hồng Sơn, cả Tấn Trường và Thanh Bình cũng đều cho thấy sự ổn định và khả năng phán đoán tốt. Đội trưởng Minh Đức tiếp tục chứng tỏ được rằng anh thực sự là thủ lĩnh của hàng thủ. Còn với Văn Phong, Đình Luật, Văn Biển, hay trước đó là Gia Từ và Đình Đồng, họ đã thể hiện sự “tròn vai” với việc thay nhau bọc lót, cũng như tỉnh táo cản phá các đợt tấn công của đối phương.


Tuy nhiên, cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, hai trận đấu này chưa thể hiện hết được các ưu, nhược điểm của đội tuyển Việt Nam. Dù Malaixia và Inđônêxia là hai đội bóng đang có phong độ ấn tượng nhất tại Đông Nam Á, nhưng do đây mới chỉ là đá giao hữu, tính quyết liệt chưa thật sự cao, nên những hạn chế về thể lực (điều rất đáng lo ngại của ĐTVN) vẫn chưa bộc lộ.


Theo HLV Phan Thanh Hùng, ĐTVN sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới việc rèn luyện thể lực trong thời gian tới. Được biết, nhiều khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho gọi bổ sung Âu Văn Hoàn của SLNA. Với nền tảng thể lực tốt, sự xông xáo trong hỗ trợ tấn công, hậu vệ này sẽ là bổ sung cần thiết cho đội tuyển.

 

L.K