Ngày 20/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức “Tháng nghe dân nói” năm 2026 với chủ đề “Môi trường và Văn minh đô thị” nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế giải đáp thắc mắc của người dân tại chương trình.
Chương trình “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Môi trường và Văn minh đô thị” là diễn đàn để các cấp, ngành lắng nghe ý kiến, phản ánh và kiến nghị của nhân dân về môi trường, đô thị văn minh; đồng thời đánh giá kết quả sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, chương trình góp phần hoàn thiện chính sách phù hợp thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam vào năm 2030.
Sau khi lắng nghe chương trình kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2026 - 2031, nhiều cử tri trao đổi ý kiến và đặt câu hỏi cho lãnh đạo các sở, ngành địa phương. Những nội dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu tập trung ở các vấn đề về rác thải, thoát nước và cây xanh; giao thông đô thị, trật tự an toàn xã hội; giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trên địa bàn… Qua trao đổi, người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mong muốn và đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố Huế phát triển, văn minh và hiện đại.
Người dân tham gia ý kiến tại chương trình.
Trước câu hỏi của người dân phường Phú Xuân về khắc phục tình trạng kẹt xe tại các cửa Thành, cửa Đông Ba và tình trạng lấn chiếm tuyến đường sắt trên đoạn đường Lê Duẩn, đại diện Sở Xây dựng cho biết đã thống nhất phương án phân luồng giao thông qua cửa Kẻ Trài và được mở thông từ ngày 30/5, đồng thời đường Thái Phiên đang được UBND phường Phú Xuân thực hiện dự án nối thông qua đường Đinh Tiên Hoàng. Khi đó, các phương tiện được phân luồng lưu thông qua cửa Kẻ Trài sẽ giảm áp lực tại cửa Đông Ba.
Liên quan nội dung chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, dây mạng do người dân Thủy Xuân phản ánh, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho hay, giải pháp thời gian tới là đẩy mạnh ngầm hóa cáp viễn thông; phối hợp các ngành, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai xây dựng hệ thống cống bể dùng chung. Song song đó, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng 5G phủ sóng đến 100% thôn, tổ trên địa bàn; xử lý dứt điểm cáp, dây thuê bao không còn sử dụng, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị sẽ phối hợp Công ty Điện lực Huế thường xuyên kiểm tra, rà soát xử lý các điểm, tuyến đường, khu vực mà phía người dân thường xuyên phản ánh trên Hue-S; chỉ đạo các doanh nghiệp xử lý dứt điểm các phản ánh hiện trường của người dân trên Hue-S, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng cáp viễn thông cũng như đảm bảo an toàn hệ thống cáp viễn thông, đặc biệt trong mùa mưa bão, xử lý kịp thời các vị trí nguy hiểm.
Trăn trở của người dân Vỹ Dạ về giải pháp phát huy tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế đêm một cách hiệu quả sau khi chỉnh trang dọc hai bên bờ sông Hương, sông Như Ý cũng được giải đáp tại chương trình. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư chiếu sáng nghệ thuật, chỉnh trang hạ tầng, công viên, không gian đi bộ, bến bãi và phát triển các tuyến phố ẩm thực, dịch vụ giải trí, trải nghiệm văn hóa ở các khu vực trên. Thành phố Huế tăng cường quản lý, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an ninh, môi trường và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Huế - thành phố di sản, văn hóa và cảnh quan về đêm”.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam phát biểu khai mạc tại chương trình.
Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp, lộ trình, tiến độ thực hiện các nội dung đã thông tin, trả lời trước nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời, với tinh thần “không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng” để góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển, vì nhân dân phục vụ.
Sau chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát việc giải quyết theo quy định. Chương trình “Tháng nghe dân nói” cũng sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn 40 xã, phường toàn thành phố trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Tiến Nam thông tin thêm./.