06:10 29/06/2019

Thắng luân lưu, Chile tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương

Sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam), dù kém may mắn khi hai lần bị VAR từ chối bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng đội tuyển Chile vẫn vượt qua Colombia trong loạt sút luân lưu cân não. "La Roja" là đại diện thứ ba ghi tên mình vào Bán kết Copa America 2019 sau Brazil và Argentina.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Chile vượt qua Colombia trong loạt sút luân lưu cân não. Ảnh minh họa: dnaindia.com

Có thể nói, trận đấu giữa Colombia và Chile ở Tứ kết Copa America 2019 là cuộc đối đầu hấp dẫn và căng thẳng nhất kể từ đầu giải.

Sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn vì vậy Colombia đẩy cao đội hình ngay từ đầu và tạo ra nhiều cơ hội. Mặc dù vậy những đường lên bóng của họ không tạo ra được quá nhiều sự nguy hiểm. Để Falcao đá chính có vẻ như là một sai lầm khi "mãnh hổ" gần như mất hút trong hàng hậu vệ của Chile. Hàng thủ của Colombia có một ngày thi đấu không chắc chắn. Họ để cho Chile 2 lần đưa bóng vào lưới (ở cả hiệp 1 và hiệp 2) nhưng may mắn thoát thua nhờ công nghệ VAR. Mina không có tâm lý ổn định trong khi Sanchez có một vài tình huống không kịp bọc lót cho hậu vệ cánh.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Copa America thi đấu tương đối tỉnh táo khi phải đối đầu với một đội bóng giàu sức mạnh và tốc độ như Colombia. Họ không hề nôn nóng mỗi khi bị đối thủ dồn ép. Hàng phòng ngự của Chile có một ngày thi đấu tỉnh táo để giúp cho khung thành của Arias không bị rung lên một lần nào.

Vidal xứng đáng là ông chủ tuyến giữa khi vừa phòng ngự tốt và tham gia tấn công rất hiệu quả. Ở phía trên, Sanchez vẫn là tâm điểm của những đường lên bóng của Chile. Không ít tình huống nguy hiểm được tạo ra từ cánh trái của tiền đạo MU. Chính Sanchez cũng là người đã lạnh lùng đánh bại thủ thành Ospina, ghi bàn ấn định tỉ số 5-4 trên chấm 11m cho Chile, sau khi Tesillo - cầu thủ đá loạt cuối cùng bên phía Colombia - dứt điểm ra ngoài.

Đối thủ của Chile tại Bán kết Copa America 2019 sẽ được xác định sau trận đấu giữa Uruguay và Peru vào sáng mai (30/6).

Thanh Phương (TTXVN)