04:21 03/04/2020

Thăng cấp bậc hàm đối với hai cán bộ, chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hi sinh

Ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 2398/QĐ-BCA-X01 thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Đặng Thanh Tuấn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng viếng đồng chí cảnh sát hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ký Quyết định số 479/QĐ-CATP thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với đồng chí Võ Văn Toàn.

Đây là 2 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 2/4/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng cố tình không tuân thủ mệnh lệnh “cách ly xã hội”, tụ tập, tổ chức chạy xe moto với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cướp giật tài sản của người đi đường.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường triển khai lực lượng, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bất ngờ gặp tai nạn, anh dũng hy sinh, gồm: Đại úy Đặng Thanh Tuấn (sinh năm 1979, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (sinh năm 1997, chiến sỹ nghĩa vụ Đội hỗ trợ tư pháp và thi hành án).

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã truy xét và tạm giữ nhóm đối tượng vi phạm pháp luật nêu trên; tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tang lễ 2 cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh vừa trang trọng, nghĩa tình, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

* Chiều 3/4, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình hai đồng chí cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ trong đêm.

Tại lễ viếng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến gia đình hai đồng chí cảnh sát đã hy sinh vì sự bình yên của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình các đồng chí.

Thông tin về nhóm đối tượng liên quan đến việc hai cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Trước mắt, thành phố sẽ xử lý hình sự 7 đối tượng với hành vi “quấy rối trật tự công cộng”. Đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xã hội nên đơn vị sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

*Lễ tang của Đại úy Đặng Thanh Tuấn được tiến hành tại Nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng (số 103, Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), lễ truy điệu diễn ra từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 3/4; di quan vào 15 giờ ngày 4/4 và an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Lễ tang của Trung sĩ Võ Văn Toàn diễn ra tại nhà riêng số K65/47 Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà); di quan lúc 7 giờ ngày 5/4 và an táng tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Xuân Tùng - Văn Dũng (TTXVN)