09:11 01/09/2022

Tháng 9, khả năng xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 1/9, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong tháng 9/2022, có khả năng xuất hiện khoảng từ 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Chú thích ảnh
Trong tháng 9/2022, có khả năng xuất hiện khoảng từ 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN

Đề cập đến xu thế nhiệt độ và tổng lượng mưa, theo Giám đốc Mai Văn Khiêm, khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dịp nghỉ lễ từ 1- 4/9, các khu vực ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 1- 4/9), các khu vực ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Diễn biến thời tiết từ ngày 1- 4/9: Khu vực Bắc Bộ từ ngày 1-2/9, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-75%). Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C. Ngày 3/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%); riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Ngày 4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-2/9, có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Ngày 3/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Ngày 4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Bắc và Trung Trung Bộ, ngày 1-2/9 nắng, chiều tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%); ngày 3-4/9 có nơi nắng nóng, ngày 4/9 chiều tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Nam Trung Bộ, ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối ngày 3-4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, từ ngày 1- 4/9, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-85%). Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 1- 4/9, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%). Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân đặc biệt là những người có kế hoạch đi du lịch trong dịp nghỉ lễ này cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của nắng nóng như đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng...

Trước những hiện tượng mưa dông xảy ra vào chiều tối, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân nói chung và du khách đi du lịch trong dịp lễ cần mang theo áo mưa, ô và các vật dụng tránh mưa..; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết trên trang WEB của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ www.nchmf.gov.vn và trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Thắng Trung (TTXVN)