06:12 13/06/2019

Tháng 5, thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng hơn 40%

Trong tháng 5/2019, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ đã tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 207,8 tỷ USD, giữa bối cảnh một khoản chi cho các khoản trợ cấp trị giá 55 tỷ USD trong tháng 6 được chuyển sang tính vào tháng 5.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết do ngày 1/6 là thứ Bảy nên khoản chi trợ cấp cho tháng 6 được thanh toán vào tháng 5. Trong 8 tháng kể từ khi bắt đầu tài khóa hiện hành (từ tháng 10/2018), thâm hụt ngân sách của Mỹ đứng ở mức 738,6 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ tài khóa trước đó. 

Chính phủ Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách của nước này sẽ cán mốc 1.000 tỷ USD trong cả tài khóa. Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách của nước này sẽ ở mức 896 tỷ USD trong năm 2019, tăng 15% so với mức thâm hụt của năm 2018. 

Số liệu về thâm hụt ngân sách được công bố sau khi Quốc hội Mỹ thông qua chương trình giảm thuế trị giá 1.500 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2017. Sau đó, Quốc hội Mỹ cũng đã chấp thuận tăng chi tiêu cho quốc phòng và các chương trình nội địa bắt đầu từ năm 2018. 

Từ đầu tài khóa tới nay, tổng chi ngân sách của Mỹ đạt 3.010 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng thu ngân sách của nước này đạt 2.270 tỷ USD, tăng 2,3%.

Trà My (TTXVN)