04:13 14/04/2011

Tháng 3, doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu về tiêu thụ xe ô tô

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hết tháng 3 lượng xe lắp ráp nội địa đến tay người tiêu dùng đã đạt con số 7.230 chiếc, thấp hơn chút ít so với tháng 2 là 7.889 chiếc.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hết tháng 3 lượng xe lắp ráp nội địa đến tay người tiêu dùng đã đạt con số 7.230 chiếc, thấp hơn chút ít so với tháng 2 là 7.889 chiếc.

Điều đặc biệt là sau một thời gian dài độc chiếm ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng về số lượng bán xe ra thị trường thì đến cuối tháng 3 vừa qua, Toyota phải "nhường ngôi" cho đơn vị lắp ráp và sản xuất xe Việt Nam là Trường Hải ô tô (Thaco). Cụ thể, theo thống kê, tổng số xe tiêu thụ của Toyota tháng 3 là 2.357 chiếc, trong khi đó Trường Hải đã đạt đến con số 3.085 chiếc - chiếm vị trí số 1 với tỷ lệ 32,4% (tăng từ 23,8% lên 32,4%). Trong khi đó thị phần Toyota tại Việt Nam giảm từ 28,2% xuống còn 24,8%. Hiện tại các dòng xe thương mại của Thaco như New Carens, Kia Fote, Kia Morning, Kia Optima (K5)... và dòng xe bus Mobihome nằm trong top những dòng xe bán chạy trên thị trường Việt Nam.

T.Hường