08:09 15/08/2018

Thắng 3 - 0, Olympic Việt Nam nhận nhiều ca tụng từ truyền thông quốc tế

Sau chiến thắng 3 - 0 trước đội tuyển Olympic Pakistan trong trận ra quân tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam nhận được rất nhiều lời ca tụng từ truyền thông quốc tế.

Chú thích ảnh
Trận đầu ra quân tại Asiad 2018, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3 - 0 trước U23 Pakistan. Ảnh: Hoàng Linh/Pv TTXVN tại Indonesia

Trong bài viết về trận đấu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam là hết sức thuyết phục bởi cả sự hơn hẳn về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu. Bài viết nhận định: “Trải nghiệm vào chung kết ở giải U23 châu Á tháng 1 năm nay là lợi thế để các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất tự tin. Chỉ trong 10 phút đầu, đội trưởng Văn Quyết đã dứt điểm tới 3 lần vào cầu môn Pakistan”.

Báo chí nước chủ nhà Indonesia cũng tỏ ra ấn tượng với chiến thắng 3 - 0 của tuyển Việt Nam và có chung quan điểm rằng lẽ ra đã có một "cơn mưa bàn thắng" trên sân vận động Wibawa Mukti nếu các chàng trai áo đỏ tận dụng triệt để các cơ hội. Tờ Bola viết: “U23 Việt Nam hoàn toàn áp đảo và có thể ghi ít nhất 5 bàn nếu 2 quả penalty được tận dụng, thậm chí họ có thể ghi còn nhiều bàn hơn thế với số cơ hội xuất hiện”. Tờ báo thể thao Topskor thì cho rằng chiến thắng này sẽ giải tỏa rất nhiều sức ép cho đội tuyển Olympic Việt Nam. “U23 Pakistan không thể làm được gì nhiều, họ phải đối đầu đội Á quân U23 châu Á. Với chiến thắng này các cầu thủ Việt Nam có thể thở phào, những trận đấu sau sức ép tâm lý sẽ nhẹ đi đáng kể”, tờ Topskor nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ Sohu của Trung Quốc cũng tỏ ra hết sức ngưỡng mộ đội tuyển Olympic Việt Nam. Tờ báo nhận định sức mạnh của các cầu thủ Việt Nam là "không thể coi thường". Nhận định về bảng D có U23 Việt Nam, tờ Sohu phân tích: “Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Pakistan, U23 Nepal và U23 Nhật Bản. Thực ra U23 Nepal cũng yếu như Pakistan nên một trong hai vị trí dẫn đầu của bảng đấu sẽ thuộc về U23 Việt Nam. U23 Nhật Bản chỉ cử đội U21 nên U23 Việt Nam mới sáng giá đoạt ngôi đầu”. Trước đó, khi U23 Việt Nam gây chấn động bằng việc quật ngã hàng loạt đối thủ mạnh, giành ngôi Á quân giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm nay, truyền thông Trung Quốc cũng đã dành rất nhiều lời khen ngợi, đồng thời kêu gọi bóng đá Trung Quốc nên học hỏi kinh nghiệm từ bóng đá Việt Nam.

Tờ SportsSeoul của Hàn Quốc nhận định đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rõ rệt có thể vượt qua vòng bảng sau màn đè bẹp Pakistan: “Olympic Việt Nam đã có sự khởi đầu hoàn hảo. Nếu duy trì phong độ này, họ có thể đánh bại được Olympic Nepal và giành vé vào vòng trong”.

Với màn trình diễn ấn tượng trong trận ra quân, Quang Hải được tờ Sohu so sánh ngang với trụ cột của đội tuyển Argentina Lionel Messi, nhấn mạnh rằng "Quang Hải xuất sắc hơn phần lớn các cầu thủ Trung Quốc ở cùng độ tuổi”. FOX Sports Asia cũng ưu ái gọi Quang Hải là "Cậu bé Vàng của bóng đá Việt Nam". Đây không phải là lần đầu tiên, Quang Hải được Fox Sports ca ngợi. Còn nhớ, sau trận đấu với U23 Qatar ở giải U23 châu Á, tiền vệ hiện đang đầu quân cho Câu lạc bộ Hà Nội cũng đã được tờ báo uy tín này ví như “viên ngọc quý” của bóng đá Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức