07:22 21/07/2015

Tháng 2/2016, FIFA sẽ bầu chủ tịch mới

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông báo sẽ tổ chức một phiên bầu chọn đặc biệt vào ngày 26/2/2016 nhằm tìm người thay thế ông Sepp Blatter, người vừa bất ngờ tuyên bố từ chức hồi tháng trước.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông báo sẽ tổ chức một phiên bầu chọn đặc biệt vào ngày 26/2/2016 nhằm tìm người thay thế ông Sepp Blatter, người vừa bất ngờ tuyên bố từ chức hồi tháng trước. Điều này cũng có nghĩa là ông Sepp Blatter sẽ tiếp tục là người đứng đầu FIFA trong 7 tháng nữa.

Ông Platini (trái) được xem là ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí Chủ tịch FIFA của ông Blatter. Ảnh: AFP


Vị chủ tịch người Thụy Sỹ tưởng chừng như đã từ chức sau khi chính quyền Mỹ và Thụy Sỹ bắt giữ 18 người, trong đó có một số quan chức cấp cao của FIFA với những cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó ông Blatter đã rút lại quyết định và tiếp tục tại vị.

Trong một tuyên bố, FIFA cho biết ban điều hành đã nhất trí về thời điểm tổ chức cuộc họp tại Zurich (Thụy Sỹ) để tiến hành "hội nghị bầu chọn bất thường". Các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo FIFA sẽ phải được đề cử trước ngày 26/10 năm nay. Hiện mới chỉ có huyền thoại bóng đá Brazil Zico chính thức tuyên bố tranh cử, trong khi đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini được đánh giá nhiều khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm Sepp Blatter vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc này. Nhưng theo nhiều nguồn tin, các Liên đoàn bóng đá châu Á, Liên đoàn khu vực Nam Mỹ, khu vực CONCACAF và đặc biệt là UEFA sẽ ủng hộ vị quan chức 60 tuổi này nếu ông chính thức trở thành một ứng cử viên.

Trước đó, ông Platini đã có một số cuộc trao đổi tại Zurich (Thụy Sĩ) với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalif và ủy viên Ban điều hành FIFA người Kuwait, Sheikh Ahmad Al Sabah. Đây được xem là 2 nhân vật quan trọng có thể giúp Platini tăng cơ hội thắng cử, bởi họ có khả năng kêu gọi đại diện của 46 liên đoàn bóng đá các quốc gia châu Á bỏ phiếu cho Platini, đủ để ông giành được tỷ lệ phiếu bầu áp đảo. Trong các cuộc bầu cử trước đây, các đại diện của châu Á luôn dành sự ủng hộ cho Sepp Blatter.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi FIFA công bố thời điểm tiến hành bầu chủ tịch mới, ông Blatter khẳng định sẽ không tranh cử. Ông cũng gửi lời chúc thành công tới tất cả các ứng cử viên cũng như ông Platini. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Blatter kể từ khi quyết định từ chức.

Minh Đăng