Sáng 26/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tổng hợp qua báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng), tháng 1/2026 (tính từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/01/2026), toàn quốc xảy ra 1.497 vụ tai nạn giao thông, khiến 899 người thiệt mạng và làm bị thương 908 người.
Điểm đáng chú ý là tháng đầu tiên của năm 2026, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí và giảm 2 con số so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, giảm 338 vụ (18,42%), giảm 114 người thiệt mạng (11,25%) và giảm 255 người bị thương (21,93%).
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong trên tuyến đường đi qua địa bàn phường Phong Quảng (thành phố Huế), ngày 22/1. Ảnh: TTXVN phát
Trong số các vụ tai nạn giao thông trên, tuyến đường bộ xảy ra 1.482 vụ, khiến 886 người thiệt mạng, làm bị thương 905 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 338 vụ (18,57%), giảm 116 người thiệt mạng (11,58%) và giảm 256 người bị thương (22,25%).
Tuyến đường sắt xảy ra 8 vụ, khiến 7 người thiệt mạng, làm bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ không thay đổi, tăng 2 người thiệt mạng (40%), số người bị thương không thay đổi.
Tuyến đường thủy xảy ra 7 vụ, khiến 6 người thiệt mạng, làm bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ, số người thiệt mạng không thay đổi, tăng 1 người bị thương.
Không xảy ra tai nạn trên tuyến hàng hải. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ, số người chết và số người bị thương không thay đổi.
Trong tháng 1/1026, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 11 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 3 sự cố mức D, tăng 1 sự cố so với cùng kỳ năm 2025. Hai sự cố có nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 1 sự cố do lỗi của tổ lái.
Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày, tình hình trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, an toàn; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm về số vụ, số người thiệt mạng so với cùng kỳ năm trước (xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm 94 người thiệt mạng, bị thương 154 người, giảm 18,67% về số vụ, giảm 31,88% số người thiệt mạng, tăng 12,41% số người bị thương); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt.