11:09 14/11/2012

Tháng 12, Nhật Bản có khả năng tổng tuyển cử

Các phương tiện truyền thông ngày 13/11 cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã quyết định sẽ giải tán quốc hội sớm nhất là vào ngày 16/11 và cuộc tổng tuyển cử có khả năng diễn ra vào tháng 12 tới.

Các phương tiện truyền thông ngày 13/11 cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã quyết định sẽ giải tán quốc hội sớm nhất là vào ngày 16/11 và cuộc tổng tuyển cử có khả năng diễn ra vào tháng 12 tới.


 

Dư luận lo ngại giai đoạn hồi phục kinh tế hậu thảm họa sóng thần của Nhật Bản có thể đã ngừng lại do tốc độ tăng trưởng giảm trong quý III/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Hãng tin AFP dẫn thông tin đăng tải trên nhật báo thương mại Nikkei và tờ Asahi cho biết, Thủ tướng Noda sẽ kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử sớm nhất vào ngày 16/12/2012 hoặc muộn nhất vào ngày 20/1/2013. Trong khi đó, tờ Mainichi đưa tin ông Noda có thể giải tán hạ viện vào ngày 16/11 và tiến hành bầu cử vào ngày 9/12. Trước đó, Thủ tướng Noda đã từ chối thảo luận về thời điểm tổ chức bầu cử khi tham gia phiên họp quốc hội.


AFP nhận định, một yếu tố khác sẽ tác động đến quyết định của Thủ tướng Noda về thời điểm tiến hành tổng tuyển cử là phản ứng của Mỹ trước những đề nghị về sự tham dự của Nhật Bản trong Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Oasinhtơn ủng hộ. Nhật Bản đang tiến hành tham vấn Mỹ và các nước khác đã tham gia đàm phán TPP, nhưng vẫn chưa tuyên bố tham gia đàm phán.


Theo nhận định của giới quan sát, động thái trên cho thấy Thủ tướng Nhật Bản có thể bị loại khỏi vị trí hiện nay. Ông Noda sẽ đối mặt với tình thế khó khăn trong việc đưa đảng Dân chủ (DPJ) giành lại chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới bởi dư luận Nhật Bản đang đầy thất vọng với thành tích kém cỏi của DPJ trong 3 năm qua kể từ khi đảng này nắm quyền, chấm dứt giai đoạn dài kiểm soát chính trường của đảng Dân chủ tự do (LDP).


Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 13/11 của tờ Asahi cho thấy, tỷ lệ không ủng hộ nội các của Thủ tướng Noda đã tăng từ 59% trong tháng trước lên 64%, mức cao nhất kể từ khi ông lên nắm quyền tháng 9/2011. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ là 18%, bằng tỷ lệ ủng hộ trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng trước. Còn về cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến tiến hành cuối năm nay, 29% ủng hộ LDP đối lập trong khi chỉ 12% ủng hộ DPJ.


Nếu thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông Noda sẽ là nhà lãnh đạo thứ 6 của Nhật Bản phải rời khỏi ghế thủ tướng sau khi chỉ đảm nhiệm được khoảng một năm. Với vòng quay bầu cử ngắn và dư luận hay thay đổi, Nhật Bản thay thủ tướng hầu như mỗi năm kể từ sau thời của nhà lãnh đạo Junichiro Koizumi, người làm thủ tướng hơn 5 năm cho đến tháng 9/2006. Xáo trộn thường xuyên ở vị trí lãnh đạo cấp cao này đã dẫn tới những quan ngại về ảnh hưởng ngày càng giảm của Nhật Bản trên trường quốc tế cũng như về tình trạng kinh tế đang sụt giảm của quốc gia này sau khi bị Trung Quốc vượt mặt chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

TTG - H.H