12:05 27/12/2017

Tháng 11, Trung Quốc không xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ sang Triều Tiên

Theo số liệu của hải quan, Trung Quốc không xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang CHDCND Triều Tiên trong tháng 11/2017.

Đường ống dẫn dầu ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết Trung Quốc, nhà cung cấp nhiên liệu chính của Triều Tiên, trong tháng trước đã không xuất khẩu xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel sang quốc gia láng giềng. Trong tháng 11/2017, Bắc Kinh cũng đã ngừng nhập khẩu quặng sắt, than đá hay chì từ Triều Tiên.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế mới về thương mại đối với Triều Tiên, trong đó có việc giới hạn lượng dầu vận chuyển sang nước này chỉ ở mức 500.000 thùng/năm.

Kể từ tháng Sáu, Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã tạm ngừng bán xăng và dầu diesel sang Triều Tiên, do lo ngại Bình Nhưỡng không thể thanh toán các hóa đơn. Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng vẫn không thể xác định được liệu Trung Quốc có tiếp tục bán dầu cho Triều Tiên hay không.

Với các hàng hóa khác, lượng ngô xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên trong tháng 11/2017 đã giảm 82% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 100 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng Một; lượng gạo xuất khẩu cũng giảm 64% xuống 672 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng Ba.

Trao đổi thương mại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã chậm lại kể từ đầu năm tới nay, nhất là sau khi Trung Quốc cấm nhập than đá từ Triều Tiên hồi tháng Hai. Trong tháng vừa qua, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữ ở mức 388 triệu USD, một trong những mức thấp nhất trong năm nay.

Trước đó, ngày 22/12, HĐBA LHQ đã thông qua Nghị quyết 2397 áp đặt các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên, theo đó cấm gần 90% hoạt động xuất khẩu dầu sang nước này, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng. Với nghị quyết mới đó, tổng cộng HĐBA đã thông qua bốn nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay.

Trà My (TTXVN)