01:22 17/01/2021

Than Quảng Ninh ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà

Chiều 17/1, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng I, Giải bóng đá vô địch Quốc gia V-League 2021. Sau 90 phút thi đấu, Than Quảng Ninh đã ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.

Chú thích ảnh
 Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.

Bước vào trận đấu, dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được chơi trên sân nhà và cũng là đội bóng nhập cuộc tốt hơn so với các cầu thủ đội khách, tuy nhiên những gì diễn ra trên sân, đặc biệt là những cơ hội bị bỏ lỡ khiến thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể có niềm vui trong ngày khai màn V-League 2021, dù họ đã ghi bàn trước.

Cụ thể, phút thứ 26 của hiệp I, nhận được đường tạt bóng chuẩn xác bên phía cánh trái của cầu thủ mang áo số 8, Nguyễn Trung Học, tiền vệ đội trưởng Trần Phi Sơn, mang áo số 7 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau một nhịp đỡ bóng gọn gàng đã có cú đá chuẩn xác để mở tỷ số của trận đấu.

Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu thăng hoa, liên tục ép sân lên khiến đội khách phải lùi về vất vả chống đỡ. Đến phút thứ 33, trong một pha tấn công trung lộ, tiền đạo Claudecir mang áo 89, bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bị cầu thủ Đoàn Văn Quý, mang áo số 21, bên phía Than Quảng Ninh, phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trên chấm phạt 11m, chính tiền đạo Claudecir lại sút bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả nhà.

Khi hiệp I của trận đấu đang dần trôi về ở những phút bù giờ, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng quả đá 11m, sau khi cầu thủ Nguyễn Văn Vĩ, bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm địa. Nhưng một lần nữa tiền đạo Claudecir, bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sút bóng quá nhẹ không thể đánh bại được thủ thành Nguyễn Hoài Anh, bên phía Than Quảng Ninh và tỷ số 1-0, được giữ nguyên sau 45 phút thi đấu của hiệp I.

Bước sang hiệp II, các cầu thủ đội chủ nhà cũng là người nắm thế chủ động, khi liên tục có nhiều đợt tấn công nguy hiểm lên khung thành đội khách. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, những cầu thủ được kỳ vọng bên phía chủ nhà như Phạm Tuấn Hải, Trần Phi Sơn hay Nguyễn Trung Học … đã tạo được nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể có bàn thắng thứ hai để gia tăng cách biệt. Trong khí đó, bên phía đội khách, dù thi đấu có phần lép vế nhưng bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số.

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.

Phút thứ 82 của trận đấu, tận dụng sự phá bóng thiếu quyết liệt của hàng hậu vệ của đội chủ nhà, tiền đạo mang áo số 99, Eydison, bên phía Than Quảng Ninh đã sút tung lưới thủ thành Dương Quang Tuấn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Sau khi có bàn thắng san bằng tỷ số, các cầu thủ khách co cụm về phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả. Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, tưởng rằng tỷ số 1-1 sẽ được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên nhưng bất ngờ đã xảy ra. Phút 93, trong một pha phản công nhanh cầu thủ Eydison, bên phía Than Quảng Ninh, lần thứ 2 sút tung lưới thủ thành Quang Tuấn bên phía đội chủ nhà, để hoàn tất cú lội ngược dòng, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách sau 90 phút thi đấu.

Với trận thua này các cầu thủ đội chủ nhà chỉ biết trách mình, khi họ được hưởng hai quả 11m trong hiệp I, nhưng không tận dụng thành công, sau đó để đội khách ngược dòng đánh bại ngay trên sân nhà. Thất bại này khiến nhiều khán giả có mặt trên sân Hà Tĩnh chiều 17/1 đầy tiếc nuối trong trận đầu khai màn V-League 2021.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)