06:08 05/06/2012

Thắm tình quân dân nơi miền Tây Bắc

Hơn 10 năm đóng chân trên địa bàn, Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Xạ Phang... ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên.

Hơn 10 năm đóng chân trên địa bàn, Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Xạ Phang... ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên. “Bác sĩ Cụ Hồ” là cách gọi đặc biệt thể hiện tình cảm, thái độ trân trọng của bà con các dân tộc nơi đây dành cho các y, bác sĩ mang quân hàm xanh của bệnh xá.


Sau gần 3 giờ đồng hồ, vượt hơn 100 km qua những thung sâu, dốc cao trên con đường vành đai biên giới độc đạo, chúng tôi đến Bệnh xá Đoàn KT - QP 379 (Quân khu II), thuộc xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà. Vội vàng lau những giọt mồ hôi trên trán trong khi đang khám cho bệnh nhân, bác sĩ Tạ Nguyễn Lâm, Trưởng bệnh xá, cho biết: “ Anh em cán bộ y, bác sĩ công tác tại bệnh xá làm việc không có khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ. Bà con dân tộc thu xếp đến được bệnh xá để khám chữa bệnh là điều không đơn giản, khi họ phải vượt quãng đường hàng chục km đèo dốc, thung sâu bằng xe máy. Nếu mình mà theo quy định, giờ giấc cụ thể thì gây khó khăn cho bà con lắm”.


 

Bác sĩ đang khám, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh xá Đoàn KT-QP 379. Ảnh: Hứa Chung

 

Bệnh xá Đoàn KT-QP 379 có nhiệm vụ khám, điều trị bệnh cho đồng bào thuộc các xã vùng cao khó khăn như: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Ma Thì Hồ... của huyện Mường Chà. Đội ngũ cán bộ bác sĩ nơi đây có 8 người, trong đó có 1 bác sĩ. Bệnh xá có 4 phòng điều trị, 20 giường bệnh cùng các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim..., các phòng chức năng như buồng phẫu thuật răng, buồng soi dạ dày..., cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị và lưu trú của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.


Bệnh nhân Hồ Thị Kía (sinh năm 1983), người bản Độc Lập, xã Si Pa Phìn, bị đau lưng gần 2 tháng, cứ ngỡ bệnh nhẹ nên để vậy lên rẫy, làm nương. Khi bệnh nặng, không thể đi lại, làm việc được, mới đến khám, chữa bệnh tại bệnh xá. Sau hơn 1 tuần được khám và điều trị, đến nay lưng chị Kía đã hết đau, đi lại và làm việc dễ dàng. Chung niềm vui với chị Kía, bệnh nhân Mùa Thị Chăng bị đau dạ dày gần 1 tháng, đã tìm đến đây khám và điều trị. Hiện bệnh của chị Mùa Thị Chăng đã giảm nhiều, không phải bỏ bữa vì đau như trước nữa.


Từ đầu năm đến nay, bệnh xá đã tiếp nhận, khám và điều trị cho gần 600 trường hợp, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 98%. Điều đặc biệt là bệnh nhân đến điều trị tại bệnh xá được miễn hoàn toàn các loại phí. Không những thế, mỗi bệnh nhân đều được hưởng khoản phụ cấp 40.000 đồng/ngày.


Thiếu tá, bác sĩ Đào Ngọc Thêm, Chủ nhiệm quân y Đoàn KT-QP 379 cho biết: Đa phần bệnh nhân đến điều trị là người dân tộc, ở xa, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Việc hỗ trợ cho người dân với khoản tiền trên đã phần nào giảm gánh nặng tài chính để người dân yên tâm điều trị.


Thực hiện công tác khám, chữa bệnh đảm bảo ngay tại bệnh xá, hàng năm, Bệnh xá Đoàn KT - QP 379 còn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ quân y, thực hiện phương châm “bốn cùng” với nhân dân ở các bản làng heo hút. Nhờ đó mà tình quân dân giữa các cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 379 nói chung, các bác sĩ, y sĩ bệnh xá với nhân dân các dân tộc nơi đây ngày càng bền chặt.


Xuân Tiến