04:15 10/04/2015

Thắm thiết tình anh em Việt - Lào trong Tết Bun Pi May

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế.

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã long trọng tổ chức lễ đón Tết Bun Pi May năm mới 2558 của nhân dân các dân tộc Lào.

Dự lễ có các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Các đồng chí lão thành quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam

Tết cổ truyền Bun Pi May còn gọi là Tết "Buộc chỉ cổ tay", hay lễ hội "Hốt Nậm". Đây là Tết theo Phật lịch, vì ở Lào đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm.

giúp đỡ Cách mạng Lào, đại diện các Bộ, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương của Việt Nam cũng tới dự.

Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em hạnh phúc, thành công trong năm mới và chúc mừng những thành quả to lớn, hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, dịp Tết cổ truyền Bun Pi May năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước Lào anh em vừa tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế như đã được nhắc tới trong vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Trong năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi nước đều có khó khăn riêng, song với quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào đã thu được nhiều thành tựu quan trọng.

Quan hệ chính trị được thúc đẩy mạnh mẽ và ngày càng gắn bó, tin cậy lẫn nhau. Hai bên tổ chức hiệu quả nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao mà gần đây nhất là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực khác cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tô điểm cho bức tranh hợp tác toàn diện, sinh động và hiệu quả giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới Tết cổ truyền Bun Pi May, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng đất nước Lào ngày càng thịnh vượng, nhân dân Lào ngày càng hạnh phúc, chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việt Nam tin tưởng trong năm 2015, Lào sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (ngoài cùng bên phải); Saman Vinhaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào (thứ hai từ phải sang); Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ hai từ trái sang) và các đại biểu tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ, Đại sứ Somphone Sichaleune nhấn mạnh: Việc tổ chức năm mới tại Hà Nội lần này có ý nghĩa sâu sắc thể hiện tình cảm anh em thân thiết của mối quan hệ vĩ đại đặc biệt giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Đại sứ Somphone Sichaleune cho biết, Việt Nam luôn giúp đỡ nhân dân Lào đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, đồng thời góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ Somphone Sichaleune bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, vô giá, hiệu quả, kịp thời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào hiện nay.

Cũng nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May 2015 của Lào, ngày 9/4 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chúc mừng Đại sứ, Phu nhân Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình, một năm mới hạnh phúc và thành công.


Hải Hà (TTXVN)