01:19 07/01/2015

Thảm sát tại toà báo Pháp, 12 người chết

Các tay súng bịt mặt đã ập vào văn phòng tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở quận 11, Paris, xả súng giết người rồi tẩu thoát. Trong số 12 người chết, có 2 cảnh sát, 4 họa sĩ biếm họa cùng tổng biên tập của tờ báo này.

Các tay súng bịt mặt đã ập vào văn phòng tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở quận 11, Paris xả súng giết người rồi tẩu thoát. Trong số 12 người chết, có 2 cảnh sát, 4 họa sĩ biếm họa cùng tổng biên tập của tờ báo này.

Hai tay súng đối mặt với cảnh sát.

          
Ngoài ra, có 10 người bị thương, trong đó có 5 người nguy kịch. Thủ phạm đã trốn thoát trên hai chiếc xe. Trong đó, một chiếc xe do một tay súng cướp giữa đường và đâm phải một người đi bộ khi phóng xe đi.

Các nhân chứng cũng kể lại họ nhìn thấy nhiều tay súng bịt mặt mang theo vũ khí tự động xông vào tòa báo. Một người làm việc trong văn phòng đối diện với tạp chí cho biết hai tay súng bịt mặt, mặc trang phục đen xông vào tòa soạn và tẩu thoát sau vài phút. Chúng vẫn nã súng khi đi ra đến giữa phố. Nhân viên trong văn phòng này đã sơ tán hết lên nóc nhà. Có người cho biết nhìn thấy cả một bệ phóng rocket.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất nước Pháp trong bốn thập kỷ qua. Hiện chưa rõ tung tích thủ phạm và cũng chưa có ai nhận trách nhiệm vụ tấn công. Chỉ biết, lúc tấn công, bọn chúng đã hét to: “Chúng ta đã trả thù cho đấng tiên tri”.

“Thủ phạm sẽ bị truy đuổi đến cùng để ngăn chặn chúng hành động thêm và sẽ bị đưa ra trước tòa án. Đây là một vụ tấn công khủng bố, không còn nghi ngờ gì nữa”. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố như vậy sau thảm kịch đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris ngày 7/1 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Tổng thống Hollande đã ngay lập tức tới hiện trường vụ xả súng. Trong cuộc họp nội các khẩn cấp cùng ngày do ông Hollande triệu tập tại Điện Elysee, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận có ba tay súng trong vụ tấn công đẫm máu trên. Ông Cazeneuve cũng tuyên bố lực lượng chức năng Pháp đang làm hết khả năng để truy bắt ba kẻ tội phạm trên trong thời gian nhanh nhất có thể.

Pháp đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất là “cảnh báo tấn công” và tăng cường an ninh tại các nhà thờ, cửa hàng, văn phòng báo chí và địa điểm giao thông. Nhiều biện pháp an ninh mới ngay lập tức được triển khai. Các chuyến dã ngoại và hoạt động ngoài trời của các trường học tại Paris và khu vực xung quanh đã bị tạm ngừng.

Xe cảnh sát lỗ chỗ vết đạn.

           

Lính cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AFP

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từng đe dọa tấn công nước Pháp. Nhiều phút trước khi xảy ra vụ tấn công, tạp chí Charlie Hebdo đã đăng một tranh biếm họa về thủ lĩnh IS đang chúc mừng năm mới lên Twitter. Tòa soạn báo này cũng liên tục bị đe dọa vì đã xuất bản các tranh biếm họa về đấng tiên tri Mohammad. Văn phòng tòa báo đã bị ném bom cháy hồi năm 2011 sau khi in tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammad lên trang bìa. Tiếp đó, năm 2012, biếm họa về đấng tiên tri Mohammad tiếp tục được Charlie Hebdo đăng tải, khiến Pháp phải tạm thời đóng cửa các đại sứ quán và trường học ở hơn 20 nước vì sợ bị trả thù.

Dù đã bị đưa ra tòa án vì vi phạm luật chống phân biệt chủng tộc, tạp chí này vẫn tiếp tục đăng các bức biếm họa gây tranh cãi về đấng tiên tri của người Hồi giáo. Trụ sở tòa soạn và tổng biên tập tạp chí đã được cảnh sát giám sát, bảo vệ từ lâu vì liên tục bị các phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa tấn công.

Một ấn phẩm hồi năm 2011 của tờ báo Charlie Hebdo in hình nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. 


Một tranh biếm họa thủ lĩnh IS của tạp chí Charlie Hebdo.


Sau vụ tấn công kinh hoàng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án và gọi đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước đồng minh Pháp, đồng thời tuyên bố Washington sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để "giúp đưa các phần tử khủng bố ra trước pháp luật". Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân và cực lực lên án chủ nghĩa khủng bố “ở mọi hình thức”. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết vụ tấn công ở Paris là đáng ghê tởm, đồng thời khẳng định Anh luôn cùng Pháp chống chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đây là vụ tấn công hèn hạ trong một bức thư chia buồn gửi Tổng thống Pháp Hollande.


Thùy Dương