09:16 09/09/2015

Tham quan không gian kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) nằm trên cao nguyên Lâm Viên, với độ cao 1.500m so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng bao quanh.


Đà Lạt thừa hưởng khí hậu miền núi ôn hòa, dịu mát quanh năm. Những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm quan và nghỉ dưỡng.


Đến với vùng đất thơ mộng này, ngoài việc tận hưởng khí hậu mát mẻ, trong lành, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, thiên nhiên hùng vĩ và những nét kiến trúc vô cùng độc đáo, ấn tượng như: Núi LangBiang, thác Prenn, Biệt thự Hằng Nga (Crazy House), Đường hầm đất sét... 


Hồ Xuân Hương nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt.


Điểm tham quan Biệt thự Hằng Nga (Crazy House). 


Ngôi nhà nổi tiếng bởi phong cách kiến trúc đặc biệt. Giữa các tòa nhà là những mấu cây, rễ cây... làm bằng bê tông và những mạng nhện khổng lồ làm bằng dây kẽm.


Biệt thự Hằng Nga gồm nhiều tòa nhà, phòng ngủ, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật với phong cách đặc biệt. 

Điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch nước ngoài.


Đường hầm đất sét xây dựng từ năm 2010, với chiều dài khoảng 2km.


Dựa trên ý tưởng tái hiện về lịch sử Đà Lạt từ thuở ban sơ tới một Đà Lạt hiện đại và năng động.


Đến đây, du khách được nhìn thấy những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, những hình ảnh sinh hoạt hết sức đời thường, giản dị cho đến những công trình đồ sộ như: Ga Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà, Thung lũng Tình Yêu...


Công trình này đang từng bước chinh phục du khách trong và ngoài nước.


Thác Prenn, một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Đà Lạt.


Cáp treo ở thác Prenn.


Vườn hoa trong khu du lịch thác Prenn được tạo nên từ một thung lũng nhỏ.  



Núi LangBiang nhìn từ trên cao.


Dương Giang - TTXVN