12:12 30/12/2016

Tham mưu xây dựng cơ chế phát huy sức mạnh của nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2017, các hội đồng tư vấn nghiên cứu tham mưu giúp Ban Thường trực sáng kiến xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, của MTTQ Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngày 30/12 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019. 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016, Ban Chủ nhiệm của các Hội đồng tư vấn đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ. Các Hội đồng tư vấn là nòng cốt tham gia góp ý vào dự thảo các dự án Luật, các chính sách kinh tế, các chương trình quốc gia về an sinh xã hội, các nội dung về dân tộc, tôn giáo; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Các Hội đồng đã tích cực, chủ động phối hợp với nhau trong các lĩnh vực tư vấn, phát huy được trí tuệ, năng lực, sự nhiệt tình của các thành viên, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kết quả tư vấn của các Hội đồng đã góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong quá trình hình thành chủ trương, đường lối, xây dựng chính sách, đồng thời là cơ sở để hướng dẫn công tác MTTQ Việt Nam trong năm 2016. 

Tuy nhiên, Hoạt động của các Hội đồng tư vấn chưa đồng đều, Ban Chủ nhiệm một số Hội đồng chưa phát huy hết tiềm năng của các thành viên trong Hội đồng do vậy chất lượng tư vấn ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số Hội đồng chưa chủ động đề xuất được những vấn đề cần tổ chức thảo luận, góp ý; chưa tổ chức được các hoạt động khảo sát thực tế tại các địa phương để có cơ sở đánh giá, tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam... 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2017, các hội đồng tư vấn nghiên cứu tham mưu giúp Ban Thường trực sáng kiến xây dựng cơ chế để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, của MTTQ Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ Việt Nam, các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Bên cạnh đó, các Hội đồng tư vấn cần chủ động giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát những văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan, định hướng cho Ban Thường trực một số nội dung cơ bản, quan trọng, tập trung liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, để việc tham gia góp ý, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, mang màu sắc, tiếng nói đặc trưng, đúng với vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam… 

Để các hoạt động của Hội đồng có hiệu quả và bảo đảm chất lượng, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý các Ban Chủ nhiệm Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên môn tham mưu cũng như các Hội đồng tư vấn khác của Mặt trận để tổ chức triển khai các hoạt động nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội...


Phúc Hằng (TTXVN)