12:11 10/12/2011

Thâm hụt thương mại Mỹ thấp nhất trong 10 tháng qua

Mặc dù khối lượng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tăng khá mạnh, mức thâm hụt buôn bán của Mỹ trong tháng 10/2011 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua.


Mặc dù khối lượng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tăng khá mạnh, mức thâm hụt buôn bán của Mỹ trong tháng 10/2011 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua. Một nguyên nhân góp phần làm giảm thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu trong tháng 10 có thể là do nhu cầu ở cả thị trường trong và ngoài nước Mỹ đều không cao.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 9/12 cho biết, trong tháng 10 vừa qua, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đạt xấp xỉ 180 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước đó, trong đó xuất khẩu tư liệu sản xuất đạt mức cao kỷ lục 42,3 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 10/2011 giảm 1%, đạt 222 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Như vậy, Mỹ nhập siêu khoảng 43 tỷ USD trong tháng 10, mức thấp nhất trong một tháng kể từ đầu năm 2011. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng tổng cộng 15,5%, đạt 234,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ô tô tăng mạnh đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm ở trong nước. Trong khi đó, nhập khẩu dầu mỏ vẫn đóng góp tới hơn 58% vào tổng thâm hụt thương mại của Mỹ.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sang thị trường 27 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 10/2011 tăng 1%, đạt hơn 23 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này tăng 6,3%, đạt 31 tỷ USD. Nhập khẩu của Mỹ từ thị trường Trung Quốc trong tháng 10 vọt lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2008, đạt 37,8 tỷ USD. Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong tháng 10 đạt 9,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/2010.

Như vậy, nhập siêu của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 10 là 28,1 tỷ USD, ngang với mức của tháng 9. Dự báo tổng mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong năm 2011 cũng cao ngang mức năm 2010, khoảng 272 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức