07:20 09/07/2020

Thâm hụt ngân sách Mỹ tháng 6 gần bằng cả tài khóa 2019

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/9 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lêm tới 863 tỉ USD, gần bằng tổng thâm hụt ngân sách của tài khóa 2019.

Chú thích ảnh
Người xếp hàng chờ làm thủ tục hưởng phúc lợi thất nghiệp tại Frankfort, bang Kentucky, Mỹ.
Ảnh: Reuters

Nguyên nhân được cho là chi tiêu liên bang đã tăng gấp 3 lần, chủ yếu dành cho phòng chống COVID-19, chi hỗ trợ phát triển kinh tế, cùng với đó là nguồn thu thuế tụt giảm. Năm ngoái, con số thâm hụt trong tháng 6 chỉ là 8 tỉ USD. Còn cả năm tài khóa 2019 ghi nhận mức thâm hụt 984 tỉ USD. 

Tổng chi tiêu toàn liên bang trong tháng 6/2020 lên tới 1.100 tỉ USD, với gần một nửa trong số này nằm ở các khoản vay cứu trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP), một chương trình miễn trừ các khoản vay đối với doanh nghiệp nhỏ để họ giữ chân người lao động. 

Kể từ tháng 3/2020, chính quyền liên bang đã đổ vào nền kinh tế Mỹ khoảng 3.000 tỷ USD qua gói các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Cùng lúc, nguồn thu liên bang giảm 28% trong tháng 6, xuống còn 242 tỉ USD, trong bối cảnh thu nhập suy giảm, các hoạt động kinh tế giảm sút, cùng với đó là việc chính quyền quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế đến ngày 15/7. 

Theo ước tính của CBO, trong 9 tháng của tài khóa 2020 (kết thúc ngày 30/9), tổng mức thâm hụt ngân sách lên tới 2.700 tỉ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Tình hình có thể sẽ được cải thiện trong những tháng tới, khi các khoản doanh thua chưa được tất toán sẽ được hoàn tất vào cuối năm; các công ty, cá nhân cũng sẽ nộp thuế thu nhập theo hạn ngày 15/7.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)