01:11 20/01/2016

Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng vì cuộc chiến chống IS

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 19/1 công bố thâm hụt ngân sách của nước này có thể sẽ tăng trong tài khóa 2016, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong vòng 5 năm qua.

Thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ tiếp tục tăng và đạt tới con số 1.366 tỷ USD (chiếm 4,9% GDP) trong tài khóa 2026. Ảnh: AFP

Nguyên nhân của tình trạng này là do kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội ngày càng tăng cũng như việc chi tiêu cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tài chính tính tới tháng 9/2016 ước tính ở mức 544 tỷ USD (chiếm khoảng 2,9% Tổng sản phầm quốc nội – GDP), tăng 105 tỷ USD so với tài khóa trước. Năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Mỹ chỉ chiếm 2,5% GDP. Nguồn tin còn cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục tăng và đạt tới con số 1.366 tỷ USD (chiếm 4,9% GDP) trong tài khóa 2026.

Dự báo trên được công bố trước thời điểm Tổng thống Barack Obama ngày 9/2 tới dự định công bố kế hoạch ngân sách liên bang trong tài khóa 2017.
TTXVN/Tin Tức