12:11 13/12/2012

Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh

Cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục bị thâm hụt nặng trong tháng 11/2012, báo hiệu nguy cơ ngân quỹ hoạt động cho các bộ ngành có thể cạn kiệt nếu Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục bế tắc trong các chính sách tài chính và không sớm thông qua dự luật nâng trần nợ quốc gia.

Cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục bị thâm hụt nặng trong tháng 11/2012, báo hiệu nguy cơ ngân quỹ hoạt động cho các bộ ngành có thể cạn kiệt nếu Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục bế tắc trong các chính sách tài chính và không sớm thông qua dự luật nâng trần nợ quốc gia.

Báo cáo công bố ngày 12/12 của Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nguồn thu ngân sách liên bang trong tháng 11 vừa qua đạt 162 tỷ USD, tăng mạnh so với 152 tỷ USD trong tháng 10. Tuy nhiên, tổng chi ngân sách trong tháng vọt lên mức 334 tỷ USD so với 290 tỷ USD. Như vậy, cán cân thu chi trong tháng 11 bị thâm thủng 172 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thâm hụt 120 tỷ USD trong tháng 10 và cao hơn cả mức dự báo 150 tỷ USD của các chuyên gia.


 

Cán cân thu chi ngân sách của Mỹ tiếp tục bị thâm hụt nặng trong tháng 11/2012. Ảnh: Internet.


 
Một lý do làm tăng thâm hụt ngân sách là khoản chi 19 tỷ USD cho quỹ chăm sóc sức khỏe cho người già. Với tốc độ thâm hụt tăng mạnh trong hai tháng đầu của tài khóa 2013, bắt đầu từ ngày 1/10/2012, các chuyên gia dự báo tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2013 cũng sẽ ở mức trên 1.000 tỷ USD. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp, cán cân thu chi ngân sách của Mỹ vượt 1.000 tỷ USD, đổ thêm gánh nặng vào khoản nợ quốc gia đã sắp vượt trần 16.394 tỷ USD.

Tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ tài khóa 2012, vừa kết thúc ngày 31/9/2012, là 1.089 tỷ USD so với 1.297 tỷ USD của tài khóa 2011 và 1.410 tỷ USD năm 2009 khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền nhiệm kỳ đầu tiên.

Hiện tại, cán cân thu chi ngân sách hàng tháng của Chính phủ Mỹ thường bị thâm hụt từ 100 tỷ đến 125 tỷ USD. Bộ Tài chính thông báo hiện tại chính phủ liên bang chỉ còn được quyền vay 62,5 tỷ USD là chạm trần 16.394 tỷ USD đã được Quốc hội cho phép.

Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội hiện vẫn bế tắc xung quanh kế hoạch cải cách bộ luật thuế để tăng nguồn thu và cắt giảm chi tiêu để từng bước giảm khoản nợ quốc gia đã ở mức đáng báo động.

Phòng Ngân sách Quốc hội cảnh báo nếu Nhà Trắng và Quốc hội không chấp nhận nhượng bộ để thông qua chính sách thuế và chi tiêu tài chính, kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái mới ngay trong những tháng đầu tiên của năm 2013.


TTXVN/Tin tức